Châu Thành
Đón nhận Bằng di tích lịch sử Quốc gia Đình Tân Phú Trung

Cập nhật ngày: 18/08/2012 14:16:39

UBND huyện Châu Thành phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tân Phú Trung. Ông Lê Minh Trung - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dến dự.


Ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trao Bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia

Đình Tân Phú Trung thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, được vua Tự Đức ban Sắc phong 1854. Kiến trúc đình có qui mô và kết cấu điển hình của một ngôi đình Nam Bộ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX.

Trong đình, nhiều mảng chạm khắc các hoành phi, bao lam, câu đối với các đề tài khá phổ biến như: Long, Lân, Quy, Phụng, xuân - hạ - thu - đông, hoa lá cách điệu. Đặc biệt đình có 3 tượng quan Thánh - Đế - Quân làm bằng gỗ trầm quí hiếm hiện còn lưu giữ. Đình Tân Phú Trung không chỉ là công trình kiến trúc lâu đời của nhân dân địa phương mà còn là nơi lưu giữ những hoạt động văn hóa tín ngưỡng cộng đồng tiêu biểu, góp phần bảo tồn văn hóa bản địa. Hàng năm lễ hội được tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 4 âm lịch (năm chẵn), ngày 12, 13 tháng 5 âm lịch (năm lẻ), lễ hội hàng năm đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến viếng, tham quan.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác giá trị của di tích lịch sử cấp quốc gia, các cơ quan chức năng và xã Tân Phú Trung tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa lịch sử của di tích tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc tôn tạo, bảo tồn di tích. Đến nay, huyện Châu Thành có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đó là Đình Phú Hựu và Đình Tân Phú Trung.

TD

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn