Lễ hội Hoa xuân “Sa Đéc - Thành phố tình hoa”

Cập nhật ngày: 28/01/2019 10:51:07

ĐTO - Tối 27/1, Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc 2019 chính thức khai mạc tại Công viên Sa Đéc với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.


Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc 2019

Với chủ đề “Sa Đéc- Thành phố tình hoa”, Lễ hội Hoa xuân Sa Đéc năm nay diễn ra từ ngày 27/1 - 10/2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 6 tết Kỷ Hợi) với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như: Hội thi và triển lãm sinh vật cảnh; trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp; trải nghiệm thực hành chế biến món ăn từ bột gạo Sa Đéc; Hội thi chọi chim, chọi gà nghệ thuật; Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên và các câu lạc bộ dân vũ; Liên hoan đờn ca tài tử; Hội thi chế biến ẩm thực từ hoa hồng; Hội thi thời trang công sở; Hội diễn võ thuật... 

Đặc biệt, còn có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón mừng năm mới diễn ra vào lúc 22 giờ đêm 30 Tết với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân tại Quảng trường Tượng đài Bác Hồ, Công viên Sa Đéc.

Để phục vụ khách du xuân, UBND TP.Sa Đéc đã đầu tư làm mới giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam cùng 7 cụm tiểu cảnh. Giỏ hoa được làm bởi hơn 7 ngàn giỏ hoa tươi gồm những mô hình như: đồng tiền vạn lịch, cánh bướm vườn xuân, thuyền hoa, bánh chưng dưa hấu, sóng hoa… nhằm tạo thêm không gian hoa để khách tham quan chụp ảnh.

Sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động về văn hóa, thể thao, thương mại… kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan; tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn