Mô hình Phòng đọc sách - Nơi phát triển văn hóa đọc trong công nhân lao động

Cập nhật ngày: 07/03/2021 12:08:52

Sau hơn 3 tháng được thành lập, mô hình Phòng đọc sách cho công nhân lao động Khu nhà tập thể Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu CADOVIMEX II ở ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc đã trở thành điểm đến thú vị dành cho công nhân sau những giờ lao động mệt nhọc.


Con em công nhân lao động hứng thú với không gian đầy ắp truyện tranh và truy cập Internet. 
Ảnh: Văn Đấu

Nằm ngay vị trí thuận tiện gần lối ra vào của Khu nhà tập thể Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu CADOVIMEX II, trong khuôn viên nhỏ gọn chỉ hơn chục mét vuông, những kệ sách ngăn nắp được sắp xếp bắt mắt, cùng với đó là 2 bộ máy vi tính có kết nối Internet do mạnh thường quân hỗ trợ và những chiếc bàn, ghế để phục vụ bạn đọc khi đến đây. Công đoàn cơ sở Công ty giao nhiệm vụ cho Ban quản lý khu tập thể quản lý và phục vụ bạn đọc.

Nhờ sự hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Sa Đéc và thư viện tỉnh Đồng Tháp, từ lúc thành lập đến nay, nơi đây phục vụ khoảng 700 đầu sách các loại về pháp luật, sách văn hóa, sách tâm lý, kỹ năng sống, truyện tranh đáp ứng nhu cầu cập nhật tri thức đời sống và giải trí cho công nhân lao động. Trong đó, Thư viện tỉnh Đồng Tháp cũng đã luân chuyển 200 đầu sách nhằm đảm bảo nguồn sách phong phú, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức mới của công nhân lao động.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ TP.Sa Đéc cho biết: “Việc xây dựng phòng đọc sách trong công nhân nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong công nhân lao động và phát huy những kết quả học tập khi TP.Sa Đéc được UNESCO công nhận là Thành phố học tập toàn cầu, qua đó cũng giúp cho công nhân lao động tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ lao động để tiếp thêm năng lượng cho công nhân, đồng thời xây dựng lực lượng công nhân vững mạnh về tư tưởng, đạo đức lối sống. Đây là một sân chơi bổ ích nhằm tạo thói quen đọc sách và giúp công nhân hoàn thiện hơn”. Nơi đây còn là địa chỉ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chia sẻ tâm tư tình cảm, kinh nghiệm làm việc của những công nhân lao động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho công nhân. Phòng đọc sách còn tạo sự hứng thú cho con em công nhân lao động được thỏa thích đọc truyện tranh, truy cập Internet.

Hiện tại, mỗi ngày có trên 10 lượt công nhân đến đọc sách, truy cập Internet và mượn sách mang về phòng đọc. Đây thực sự là tín hiệu lạc quan cho hiệu quả bước đầu mà mô hình phòng đọc sách mang lại.

“Hướng tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành để trang bị thêm các đầu sách, luân chuyển những đầu sách, tạo sự mới mẻ và đa dạng trong thể loại sách. Bên cạnh đó thì tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với viết cảm nhận về sách để tạo sự mới mẻ, thu hút hấp dẫn cho người đọc và vận động các mạnh thường quân trang bị các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao xung quanh phòng đọc sách để cho công nhân lao động cũng như con em vui chơi giải trí, từng bước xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động. LĐLĐ sẽ phối hợp các đơn vị rà soát những nơi có điều kiện để nhân rộng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ TP.Sa Đéc cho biết thêm.

Nhằm tạo điều kiện để công nhân tiếp cận phòng đọc sách, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh bổ ích này, LĐLĐ TP.Sa Đéc đã có kế hoạch phối hợp Công đoàn cơ sở công ty sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu và viết cảm nhận về sách với sự tham gia của tất cả công nhân khu nhà trọ Công ty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu CADOVIMEX II.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn