TP.Cao Lãnh trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Tịnh Thới

Cập nhật ngày: 03/03/2021 04:11:16

UBND TP.Cao Lãnh vừa khởi công trùng tu, tôn tạo Đình Tịnh Thới với các hạng mục như: Thay cửa sắt thành cửa gỗ, thay mái đình trước chánh điện, sửa chữa kèo gỗ bị hỏng, lót lại sân đan khoảng 40m2 với tổng kinh phí 500 triệu đồng, từ ngân sách UBND thành phố. Công trình sẽ thực hiện trong 30 ngày, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP.Cao Lãnh, đồng thời để các địa phương gắn kết phát triển du lịch.

Đình Tịnh Thới được xây dựng khoảng năm 1812, mỗi năm, đình tổ chức 2 nghi lễ là Thượng điền và Hạ điền, khách thập phương và người dân địa phương đến cúng viếng rất đông.

Trong năm qua, từ nguồn kinh phí của tỉnh. TP.Cao Lãnh đã tiến hành trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa như: Đình Mỹ Ngãi thuộc xã Mỹ Tân; Đình Bằng Lăng thuộc xã Tân Thuận Tây; Đình Tân An thuộc Phường 11; Đình Tân Tịch thuộc địa bàn Phường 6.

PHƯƠNG NGA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn