Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2012

Cập nhật ngày: 10/12/2012 04:53:02

Tối 7/12, tại huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2012.

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển”, Ngày hội diễn ra từ 7 đến 9/12, tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao huyện Tịnh Biên với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: triển lãm, trưng bày hình ảnh về tình hữu nghị, hợp tác, những nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc vùng biên giới 2 nước; hội chợ thương mại với quy mô trên 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống của hai nước; tham gia giao lưu biểu diễn các loại hình nghệ thuật như: dù kê, đờn ca tài tử, hòa tấu nhạc cụ ngũ âm (kể cả ban ngày),... Tham gia ngày hội, phía Việt Nam có các đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp; phía Vương quốc Campuchia có tỉnh Kandal, Takeo, Prey Veng và Kampot.

Trả lời báo chí - ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2012 cho biết, việc tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới nhằm triển khai các thỏa thuận Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 (tháng 3/2012). Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới.

Ngoài ra, thông qua ngày hội sẽ giáo dục nhân dân biên giới, nhất là thế hệ trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết hợp tác láng giềng và giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước...

Đây là lần đầu tiên An Giang được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn làm nơi đăng cai tổ chức.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn