Ngôi nhà chung của nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 12/12/2012 04:12:23

Cách đây 5 năm, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp và cũng là CLB Nhiếp ảnh nữ đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long được thành lập. 17 thành viên CLB đa phần là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trước khi tham gia CLB, đa phần các thành viên đã tiếp cận nhiều với máy ảnh nhưng chỉ dừng lại ở ảnh tư liệu, ảnh sinh hoạt, chưa mang tính nghệ thuật cao.


CLB Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp trong một lần đi thực tế sáng tác

Để có những tác phẩm đầy sắc màu, hơi thở cuộc sống và đậm chất nghệ thuật, hàng năm, Ban chủ nhiệm CLB tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các thành viên. Từ đó, các thành viên CLB nắm sâu hơn, góc nhìn, cách quan sát, cách chọn thời điểm, ánh sáng, từ đó bắt tay vào những chuyến đi sáng tác trong và ngoài tỉnh.

Chụp ảnh nghệ thuật là niềm đam mê song đi liền với đó là sự vất vả. Với nữ thì vất vả hơn nhiều khi phần lớn chị em vừa lo chu toàn chuyện gia đình, vừa phải lặn lội đi săn những bức ảnh đẹp, có khi phải lội dưới bùn lầy hay đứng giữa trời nắng gắt. Vất vả là vậy nhưng với niềm đam mê ảnh nghệ thuật, các “nữ nhi” vẫn miệt mài với những chuyến đi và sáng tác. Chị Bùi Thị Niềm, thành viên CLB Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp chia sẻ: “Việc gia đình, con cái, công việc cơ quan rất bận rộn nhưng vì ham thích chụp ảnh nghệ thuật nên tôi sắp xếp thời gian, tham gia sinh hoạt và đi thực tế sáng tác cùng CLB”.

Từ những chuyến đi, các thành viên CLB đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sáng tác. 5 năm qua, tại các cuộc thi, liên hoan ảnh nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, thành viên CLB đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX - năm 2008, chủ đề Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm 2009, 2010 thành viên CLB đều đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống của tỉnh. Đặc biệt, 2 thành viên là Kim Ngân và Hiếu Mỹ đạt được giải B, C của Bộ Quốc phòng. Mới đây, Nhà báo Trần Cương - Chủ nhiệm CLB cũng có tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế do CLB Nhiếp ảnh Gia Định tổ chức. Ngoài ra, các thành viên trong CLB có nhiều ảnh đạt giải Khuyến khích, triển lãm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM,... bước đầu góp mặt vào làng ảnh nghệ thuật khu vực, toàn quốc, tạo được tiếng vang cho CLB Nhiếp ảnh nữ tỉnh nhà.

Nhà báo Trần Cương - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp cho biết, các thành viên CLB đạt được kết quả bước đầu là nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội trong tỉnh, biết vượt qua gian khó để thỏa mãn niềm đam mê sáng tác và cho ra những tác phẩm có giá trị. 5 năm cùng tham gia nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, cùng vượt qua những khó khăn về mặt kinh phí, những chuyến xa nhà, cùng niềm vui khi đạt giải thưởng, các thành viên CLB Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp đã có sự đoàn kết gắn bó, xem CLB như ngôi nhà chung.

Hy vọng thời gian tới, các “nữ nhi” nơi ngôi nhà chung ấy sẽ tiếp tục dâng cho đời nhiều tác phẩm nghệ thuật phong phú.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn