Lấp Vò: Nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 10/12/2012 04:58:17

Trong những năm qua, hoạt động văn học nghệ thuật (VHNT) trên địa bàn huyện Lấp Vò có nhiều chuyển biến tích cực. Các tác phẩm VHNT đã phần nào đáp ứng nhu cầu thưởng thức và hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân. Nhất là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 214 thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Sau 4 năm triển khai thực hiện, hoạt động VHNT trên địa bàn huyện phát triển rõ nét.

Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội VHNT huyện Lấp Vò đã thành lập (13/3/2012) đáp ứng nhu cầu sáng tác, biểu diễn, nâng cao nhận thức thẩm mỹ, đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân trong huyện. Từ đó, phong trào sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT trên địa bàn huyện được tập trung đẩy mạnh.

Nhiều tác phẩm, bài hát ca ngợi về quê hương Lấp Vò được truyền tải rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng. Các chương trình, hoạt động lớn được thực hiện như: Phát hành các tập san nhân kỷ niệm 20 năm, 30 năm tái thành lập huyện; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu và cảm nhận đạo đức của Bác Hồ” và cuộc thi ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức lao động của huyện chủ đề “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”. Đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, huyện đã phát hành đĩa CD hát về quê hương Lấp Vò, với những ca khúc thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống của huyện được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Việc đẩy mạnh phong trào sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT quần chúng ở Lấp Vò đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo VHNT trong quần chúng nhân dân, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”...

Huyện còn xây dựng được khu văn hóa thể dục thể thao gồm hệ thống sân bãi ngoài trời có diện tích 8.000m2, thư viện, Nhà truyền thống, Nhà thiếu nhi... Thông qua phong trào văn nghệ quần chúng, nhiều câu lạc bộ (CLB) VHNT quần chúng ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Hiện nay, toàn huyện có 14 CLB đờn ca tài tử, 2 tụ điểm sinh hoạt hát với nhau, 10 điểm đọc sách, báo, riêng CLB Tuồng cổ do tư nhân đầu tư nhiều năm liền duy trì hoạt động có hiệu quả.

Có thể nói từ khi triển khai thực hiện Nghị Quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết đã góp phần rất lớn làm cho hoạt động VHNT trên địa bàn huyện sôi nổi hơn. Nghị quyết 23 đã và đang đi vào đời sống VHNT, kích thích tư duy sáng tạo của đông đảo thành viên có sở thích, năng khiếu sáng tác VHNT ở địa phương. Từ đó, có sự chuyển động mới, góp phần tiếp tục xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng lành mạnh, phong phú và đa dạng, đây là một trong những nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta.

Lan Quyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn