Ninh Bình khai mạc Festival chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa"

Cập nhật ngày: 27/12/2023 04:58:10

Tối 26/12, tỉnh Ninh Bình khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ 2, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự, phát biểu chỉ đạo.


Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ 2, năm 2023 tổ chức tại Khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình)

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, việc đổi mới tổ chức Festival lần này cho thấy quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao Ninh Bình cùng các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động gìn giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tài sản quý báu và niềm tự hào của dân tộc.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các vùng miền, các dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, đó là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thật sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi; phát huy giá trị văn hóa trở thành sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, cùng với cả nước, Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất Cố đô Hoa Lư, quyết tâm xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Trước đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã về dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; kính cẩn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công dựng nước, khởi dựng nên quốc gia Đại Cồ Việt và gìn giữ nền độc lập của dân tộc, tô thắm thêm trang sử hào hùng của đất nước.

Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ 2, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa" là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư và giá trị di sản văn hóa của các vùng, miền trong cả nước; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, mở đầu cho mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa tại vùng đất Cố đô.


Hàng nghìn người dân đến dự lễ khai mạc (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Lễ khai mạc thu hút hàng nghìn người dân đến dự, theo dõi trực tiếp. Qua chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, khán giả được hòa mình vào những câu chuyện gần gũi, bình dị về con người, văn hóa đậm bản sắc của vùng đất Ninh Bình, dấu ấn văn hóa Cố đô Hoa Lư, nét đẹp của các làng nghề truyền thống và những lễ hội dân gian, góp phần nối dài mạch nguồn di sản, lịch sử truyền thống, những điều tốt đẹp về một vùng quê địa linh nhân kiệt. Bên cạnh đó là trải nghiệm những sắc màu di sản của các vùng di sản trong cả nước.

Theo XUÂN TRƯỜNG (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn