Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%

Cập nhật ngày: 29/01/2021 19:00:47

ĐTO - Ngày 29/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi tắt là Phong trào) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 huyện, thành phố tổng kết Phong trào giai đoạn 2000 - 2020. Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Phong trào tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh; cùng tham dự có các thành viên BCĐ Phong trào tỉnh. 


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh 

20 năm qua, Phong trào được triển khai sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh, với nhiều nội dung như: phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến; xây dựng các danh hiệu gia đình, khóm ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (VH);... Đồng thời, Phong trào còn được lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,… Qua đó, Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Toàn tỉnh có hơn 97.862 gương “Người tốt, việc tốt” được biểu dương, khen thưởng; phong trào xây dựng các danh hiệu VH phát triển, tỷ lệ khóm, ấp VH bình quân đạt 81,38%/năm; tỷ lệ gia đình VH bình quân 81,62%/năm;... Các hoạt động VH, văn nghệ thể thao phát triển phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ VH tinh thần người dân ở địa phương. Ngoài ra, các đơn vị, ngành thành viên BCĐ Phong trào các cấp tích cực huy động nguồn lực và sự đóng góp của người dân đầu tư, phát triển hạ tầng nông thôn, hỗ trợ đời sống người dân, cụ thể đã xây dựng trên 3.255 căn nhà Đại đoàn kết, 364 cầu bê tông,… giúp nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2025, BCĐ Phong trào tỉnh đặt mục tiêu nâng chất lượng các danh hiệu VH, đặc biệt là danh hiệu Gia đình VH nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống VH. Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ gia đình VH đạt 92% gia đình VH; 95% ấp, xã đạt VH nông thôn mới; giảm bạo lực gia đình còn 15%.

Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở VH,TT&DL biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong thực hiện Phong trào 20 năm qua. Phong trào góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của Nhân dân. Đồng thời đề nghị, thời gian tới BCĐ phong trào các cấp tập trung thực hiện một số vấn đề như: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn tổ chức bộ máy BCĐ các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ VH cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện Phong trào trong tình hình mới; nâng chất lượng công tác bình xét danh hiệu VH đảm bảo đúng thực chất; duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào; tiếp tục gắn kết Phong trào với thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;... để góp phần đưa Phong trào ngày một phát triển, chất lượng. 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình, Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ VH,TT&DL; UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 - 2020 và năm 2020. 

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn