Phát động Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024

Cập nhật ngày: 20/03/2024 13:22:01

ĐTO - Sáng ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024. Lễ phát động được trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chủ trì.


Quang cảnh đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại lễ phát động, lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thông tin về thể lệ cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Đây là cuộc thi ảnh, video về đề tài quyền con người ở Việt Nam, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Cuộc thi gồm 2 hạng mục: ảnh và video; thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/3 - 20/8/2024. Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi tại website: https://happy.vietnam.vn

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc tổ chức Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch truyền thông về quyền con người của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024. Cuộc thi khởi xướng lần đầu tiên năm 2023 và đạt những thành công bước đầu, được đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài đón nhận, đánh giá cao.

Năm 2024, Cuộc thi được tổ chức lần thứ 2, phát động trên quy mô toàn quốc với mục tiêu phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, câu chuyện ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội thông qua những tác phẩm ảnh, video. Qua đó, nhằm khẳng định những thành tựu đạt được trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trong những năm qua. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; đồng thời khoảng trên 100 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được lựa chọn trưng bày triển lãm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người ở trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn