Phong trào sáng tác âm nhạc ở Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 14/09/2012 07:33:33

Phong trào sáng tác ca khúc ở Đồng Tháp được hình thành từ rất sớm. Nếu tính từ trong thời gian kháng chiến thì ở đoàn Văn công của tỉnh có các anh, các chú như: Đức Thu, Thanh Tùng, Nguyễn Văn Long, Tùng Sơn... đã có nhiều tác phẩm và là “chim đầu đàn” trong lãnh vực sáng tác, có nhiều ca khúc hay đáp ứng cho công tác biểu diễn, tuyên truyền cũng như phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh thời bấy giờ. Sau 1975, ngành Văn hóa thể thao đã cử đi đào tạo nhiều cán bộ âm nhạc tại các trường âm nhạc, sân khấu tại TP.HCM.

Ngày nay, lực lượng kế thừa cũng đã góp phần không nhỏ trong lãnh vực sáng tác ca khúc. Từ năm 1986 (thành lập Hội Văn học Nghệ thuật) đến nay, lực lượng sáng tác đã từng bước phát triển về số lượng và chất lượng. Số hội viên âm nhạc của tỉnh từ con số ban đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay đã lên đến 40 người, trong đó có 8 anh em là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Từ năm 2000 đến 2010, lực lượng sáng tác trẻ của Phân hội âm nhạc có sáng tác đều tay. Bình quân mỗi hội viên viết ít nhất 1 ca khúc trong một năm, số còn lại viết khá nhiều, đóng góp tích cực cho công tác biên tập âm nhạc trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp. Các tác giả như: Tấn Lực, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Tùng, Phương Nam, Nguyễn Hoàng, Phạm Khiêm, Phạm Đức, Đỗ Hữu Nghĩa, Thanh Hà, Lê Quang Thịnh,... có nhiều tác phẩm đạt giải ở các kỳ hội thi, liên hoan âm nhạc khu vực các tỉnh phía Nam hoặc khu vực ĐBSCL.

Các tác giả Tấn Hùng, Kim Hạnh, Trần Thành đã có soạn thảo thành sách giáo khoa như: Phương pháp đệm đoàn organ, Phân tích tác phẩm âm nhạc, Hòa âm cổ điển... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy bộ môn sư phạm âm nhạc Khoa nghệ thuật Trường Đại học Đồng Tháp. Các tác giả khác như: Nguyễn Hoàng, Phạm Khiêm, Nguyễn Văn Long, Thanh Tùng, Phạm Đức, Duy trung, Tấn Lực cũng có xuất bản tập nhạc riêng.

Việc tổ chức giới thiệu tác giả - tác phẩm được lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật quan tâm... Hàng năm đều phối hợp với ngành VH-TT-DL tổ chức ít nhất một lần giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm âm nhạc và thực hiện thường xuyên ở các nơi như huyện Tân Hồng - Đoàn Kinh tế quốc phòng 959, Trường Đại học Đồng tháp nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Ngoài ra còn phối hợp với Đài Truyền hình Cần thơ, Đồng Tháp, Đài truyền hình Việt Nam VTV3 thực hiện các đĩa chương trình ca nhạc phát trên sóng truyền hình.

Hiện nay, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp đã thiết lập trang web, đây là kênh thông tin, phổ biến tác phẩm thường xuyên và là diễn đàn để anh em văn nghệ sĩ phổ biến tác phẩm của mình.

Phạm Đức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn