Trần Thị Tố Sương đăng quang Hoa khôi “Người đẹp Đất Sen hồng 2018”

Cập nhật ngày: 25/12/2018 07:58:41

ĐTO - Tối 24/12, đêm chung kết cuộc thi “Người đẹp Đất Sen hồng 2018” diễn ra tại Nhà Văn hoá Lao động Đồng Tháp. Ngôi vị Hoa khôi đã thuộc về người đẹp đến từ huyện Cao Lãnh Trần Thị Tố Sương (sinh năm 1998), sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.


Hoa khôi “Người đẹp Đất Sen hồng 2018” Trần Thị Tố Sương

Trong đêm chung kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ 30 thí sinh ở vòng bán kết đã trình diễn 3 phần thi gồm: trang phục thể thao, trang phục áo dài và trang phục dạ hội để chọn ra top 10 và top 5 chung cuộc thi vòng ứng xử.

Vượt qua các người đẹp, thí sinh Trần Thị Tố Sương đã bước lên bục cao nhất, đăng quang hoa khôi “Người đẹp Đất Sen hồng 2018”. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Trịnh Tuyết Nhi, người đẹp Võ Thị Diễm Ngọc đoạt danh hiệu Á khôi 2. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp nữ công gia chánh, Người đẹp thể thao, Người đẹp áo dài.

Đây là lần đầu cuộc thi “Người đẹp Đất sen hồng 2018” được tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm tuyển chọn thí sinh có vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như rèn luyện thể chất, hình dáng, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh; qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, con người Đất Sen hồng.

Một số hình ảnh đêm chung kết Cuộc thi "Người đẹp đất Sen hồng 2018":


Các thí sinh trong phần thi trang phục thể thao


Các thí sinh trong phần thi trang phục áo dài


Tóp 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử


Hoa khôi, á khôi 1 và á khôi 2 Cuộc thi "Người đẹp Đất Sen hồng"

Tin, ảnh: BÍCH LIỄU - Đồ họa: Thành Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn