Huyện Lai Vung

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” thu thập thông tin dân cư

Cập nhật ngày: 18/12/2018 14:56:41

http://baodongthap.com.vn/database/video/2018121802575117-12 DI TUNG NGO GO TUNG NHA_____.mp3

ĐTO - Xác định việc thu thập thông tin dân cư (TTDC) là nhiệm vụ quan trọng để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư, Công an huyện Lai Vung đang tăng cường thu thập TTDC để kịp tiến độ quy định.


Cán bộ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành thu thập thông tin dân cư của người dân

Tính đến ngày 12/12/2018, Công an huyện Lai Vung đã triển khai thu thập thông tin được gần 65.000 ngàn người dân trên địa bàn, đạt hơn 30% tổng số nhân khẩu quản lý cần phải thu thập. Thuận lợi trong thu thập TTDC của huyện là sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của hoạt động thu thập TTDC và bố trí cán bộ các khóm, ấp hỗ trợ và tham gia thu thập thông tin của người dân. Đa số người dân trên địa bàn ủng hộ và cung cấp thông tin cho cán bộ phụ trách thu thập.

Ông Nguyễn Thành Hoàng (60 tuổi) ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung cho biết: “Tôi thấy việc cung cấp thông tin đơn giản và chỉ mất chút thời gian nhưng có nhiều lợi ích về sau. Mình sẽ giảm bớt giấy tờ tùy thân”.

Phụ trách thu thập TTDC tại hộ ông Hoàng là ông Võ Thanh Phong - Công an viên xã Tân Thành. Ban đầu, ông Phong gặp vướng mắc do hộ ông Hoàng không cung cấp được số giấy chứng minh nhân dân (CMND) của mẹ ông, vì bà không sống chung cùng gia đình ông. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Hoàng đã tích cực nhờ người thân gửi thông tin giấy CMND qua Zalo để cung cấp cho người thu thập hoàn chỉnh phiếu thông tin.

Ông Võ Thanh Phong - Công an viên xã Tân Thành cho biết: “Việc thu thập thông tin mất nhiều thời gian vì nhiều hộ dân đi làm ăn xa, mình phải đến nhà nhiều lần mới hoàn chỉnh được thông tin. Khó khăn nhất là trường hợp vợ chồng đã ly hôn, họ không nhớ thông tin cá nhân của nhau nên ghi thông tin không đầy đủ”.

Một số cán bộ phụ trách thu thập TTDC trên địa bàn xã Tân Thành cho hay, cũng vì những nguyên nhân trên mà mỗi ngày họ chỉ thu thập thông tin trung bình được khoảng 10 hộ dân, với khoảng 30-40 phiếu thông tin được ghi hoàn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tươi - quyền Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết: “Địa phương có hơn 21.000 nhân khẩu, trong đó có gần 7.000 người rời địa phương đến các tỉnh khác để làm ăn nên việc thu thập thông tin khá vất vả. Tính đến ngày 12/12, xã tiến hành thu thập thông tin được gần 5.200 người, đạt hơn 30% số người cần thu thập”.

Theo Trung tá Huỳnh Thị Kim Liên - Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Lai Vung, tuy dân số của huyện khá đông với trên 203.000 người nhưng người dân sống tập trung nên việc thu thập TTDC thuận tiện. Lúc đầu mới triển khai thu thập, do cán bộ phụ trách chưa quen các thao tác thu thập và ghi phiếu thông tin nên tiến độ thu thập còn chậm. Cả tuần toàn huyện chỉ thu thập được thông tin của hơn 3.000 người. Hiện nay, trung bình mỗi tuần toàn huyện thu thập thông tin được hơn 12.000 người dân. Các xã: Tân Phước, Phong Hòa và Hòa Thành có tiến độ thu thập TTDC tốt, đạt từ 50% trở lên.

Thượng tá Phạm Thành Nhân - Phó Trưởng Công an huyện Lai Vung cho biết, địa phương còn gặp khá nhiều trở ngại trong công tác thu thập TTDC. Vẫn còn một số hộ dân chưa nhiệt tình cung cấp thông tin, nhiều hộ dân đi làm ăn nên việc thu thập thông tin gặp khó khăn. Nhiều trường hợp người dân có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài nhưng còn mang quốc tịch Việt Nam rất khó liên lạc thu thập thông tin. Một số người dân đã ly hôn bỏ địa phương đi đâu không rõ nhưng vẫn còn hộ khẩu trong gia đình nên việc thu thập thông tin của những người này rất khó thực hiện. Việc thu thập thông tin họ tên, số CMND cha mẹ của những người lớn tuổi cũng rất khó, do có nhiều người không nhớ chính xác họ cha mẹ hoặc nhớ nhưng để lập danh sách tra cứu số CMND đòi hỏi họ phải nhớ năm sinh và họ tên ông bà nội ngoại để lập danh sách tra cứu.

Mặt khác, việc thu thập TTDC được triển khai trùng vào thời điểm cuối năm, người dân tập trung vào mùa vụ và cán bộ đoàn thể ở các xã, thị trấn phải thực hiện nhiều mặt công tác khác nên không tập trung hỗ trợ lực lượng Công an nên công tác thu thập TTDC chậm tiến độ. Một số khóm, ấp trên địa bàn thiếu Công an viên phụ trách nên cán bộ trong xã phải choàng gánh địa bàn của nhau nên chậm tiến độ thu thập thông tin.

Những trở ngại trên đòi hỏi lực lượng Công an huyện Lai Vung phải có sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo việc thu thập TTDC trên địa bàn đạt kết quả tốt. Ngoài ra cũng đòi hỏi sự vào cuộc tham gia của các ngành, đoàn thể của các địa phương và sự hỗ trợ hợp tác cung cấp thông tin của các hộ dân để việc thu thập thông tin diễn ra nhanh chóng.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn