“Kiện tướng” vận động đình sản huyện Châu Thành

Cập nhật ngày: 13/04/2015 12:45:29

Kiên trì và bền bỉ “Đi từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chị Nguyễn Thị Kim Mau - cộng tác viên (CTV) dân số ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành đã miệt mài tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và xây dựng gia đình hạnh phúc. Suốt 28 năm gắn bó với Trạm Y tế xã Tân Nhuận Đông, với 15 năm làm CTV dân số chị đã trở thành địa chỉ tin cậy để tư vấn cho người dân về KHHGĐ.


Chị nguyễn Thị Kim Mau

Chị Nguyễn Thị Kim Mau sinh ra ở Vĩnh Long, sau đó chuyển về xã Tân Nhuận Đông sinh sống. Năm 1980, chị học nữ hộ sinh, sau đó học lớp sơ cấp y tá và phụ trách chương trình 2 (quản lý phụ nữ mang thai và trẻ sinh) của Trạm y tế Tân Nhuận Đông. Từ năm 1999 đến nay, chị kiêm phụ trách CTV dân số của ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông.

Cũng như những CTV khác, những năm đầu làm công tác dân số, chị Mau gặp không ít khó khăn do địa bàn dân cư rộng, bản thân chưa hiểu rõ về lĩnh vực này, người dân vẫn còn coi nhẹ vai trò của CTV dân số nên tỏ ra không hợp tác. Nhưng với sự kiên trì và ý thức trách nhiệm với công việc, chị đã tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, học hỏi thêm kinh nghiệm và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để thực hiện tốt công việc. Trong vận động đối tượng thực hiện KHHGĐ thì đình sản là biện pháp khó vận động nhất vì đối tượng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình nhưng với sự kiên trì, chịu khó chị Mau đã thuyết phục được rất nhiều đối tượng thực hiện. Có những trường hợp phải mất thời gian từ 2 đến 3 năm mới vận động được.

Là người gắn bó nhiều năm ở địa phương, am hiểu cuộc sống, con người nơi đây chị đã chủ động đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do sinh nhiều con, các cặp vợ chồng sinh con một bề để trò chuyện, tư vấn và vận động họ thực hiện KHHGĐ. Nhờ vậy mà các chỉ tiêu biện pháp tránh thai, đặc biệt là biện pháp đình sản luôn chiếm tỷ lệ cao. Tính đến nay, chị đã vận động được 136 ca đình sản. Với thành công này, chị đã được mọi người gọi là “kiện tướng vận động đình sản” ở huyện Châu Thành.

Trải qua 15 năm gắn bó với ngành DS - KHHGĐ chị Nguyễn Thị Kim Mau được xem là CTV tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho ngành trong suốt thời gian qua. Các đối tượng do chị vận động không có trường hợp nào vỡ kế hoạch. chị luôn thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn, là một cán bộ y tế - dân số nhiệt tình, luôn nhận được sự tín nhiệm từ các đồng nghiệp và người dân...

Địa bàn chị Mau phụ trách có 247 hộ, với 1.113 nhân khẩu. Trong đó, có 212 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai chiếm 93%. Trong năm 2014, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 110% kế hoạch giao. Trong 2 năm liền không có tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

15 năm gắn bó với công tác dân số, chị Mau đã 1 lần được nhận Bằng khen của Tổng Cục DS-KHHGĐ, 8 lần nhận Giấy khen của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp, 9 lần nhận Giấy khen của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành và nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số... Chị đã vinh dự được tỉnh chọn đại diện cho 2.400 CTV của tỉnh tham dự Hội nghị CTV tiêu biểu tại Hà Nội vào năm 2010.

Ngọc Thắm

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn