2 trường hợp mắc Covid-19 đều được kiểm soát tốt và không để lây lan mầm bệnh ra cộng đồng

Cập nhật ngày: 19/06/2021 16:57:50

ĐTO - Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cho biết, trưa ngày 18/6, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 12.257 (BN 12.257) ghi nhận tại khu cách ly tập trung Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng, huyện Tân Hồng. BN 12.257 là nam, sinh năm 1942 và con trai từ Campuchia nhập cảnh trái phép qua biên giới được lực lượng chức năng phát hiện và đưa vào Khu cách ly tập trung Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng cách ly theo quy định vào ngày 2/6/2021.


Một góc của Khu cách ly tập trung Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng - xã Tân Phước, huyện Tân Hồng
(Ảnh: CTV)

Đến ngày 4/6, người đàn ông nói trên có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 16/6, kết quả xét nghiệm của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng với tình trạng sức khỏe bình thường, chưa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Người con trai đi cùng BN 12.257 có xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết, ngành chức năng cũng đã xác định, xét nghiệm 6 trường hợp F1 của BN 12.257, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, cũng đã lập danh sách các trường hợp liên quan và tiến hành lấy mẫu xét nhiệm, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập) vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thông báo ngay cho cán bộ y tế trực khu cách ly khi có các dấu hiệu bất thường như ho hoặc sốt.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh/Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đây là trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã đưa đi cách ly tập trung ngay từ đầu, nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng (khi nhập cảnh trái phép, bệnh nhân được Đồn biên phòng phát hiện sớm nên không tiếp xúc với người ngoài).

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, bệnh nhân chấp hành nghiêm theo quy định, luôn mang khẩu trang khi tiếp xúc người xung quanh; các trường hợp F1 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chưa phát hiện lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19. Tất cả đều được kiểm soát tốt, không để lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

T.Đạt-V.Khương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn