Công an xã Thường Phước 1

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Cập nhật ngày: 18/06/2021 09:07:41

Cùng với Công an các xã biên giới chung tay phòng, chống Covid-19, Công an xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự đã điều động quân số phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước lập nhiều chốt chặn 24/24, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, phòng, chống tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có đường biên giới dài 7,8km, có nhiều đường mòn, lối mở, biên giới không chỉ trên bộ mà có cả đường sông. Do vậy để ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép, Công an xã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó bố trí lực lượng chốt chặn các trường hợp vượt, nhập cảnh trái phép trên sông, trên đường bộ. Trung tá Nhan Văn Hợp - Trưởng Công an xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự cho biết: “Tình hình dịch bệnh phía Campuchia diễn biến phức tạp nhưng nhờ chủ động, triển khai kế hoạch phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, quân sự, biên phòng lập chốt ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19. Cụ thể đã thành lập 5 chốt, 3 chốt bố trí dọc theo đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới giáp ranh Campuchia, 1 chốt đường thủy và 1 chốt tại ấp 3, đường ĐT 841, lực lượng các chốt thay nhau tuần tra ngày đêm phát hiện kịp thời các trường hợp vượt, nhập biên trái phép. Đầu mùa dịch đến nay, các chốt đã tiếp nhận 375 trường hợp từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có 62 vụ, 174 đối tượng nhập cảnh trái phép, biên phòng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 232 triệu đồng, giáo dục nhắc nhở, vận động 198 Việt kiều quay trở lại Campuchia.

Công an xã còn phối hợp với các lực lượng đóng chân trên tuyến biên giới làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn bầu cử, Công an xã đã triệt xóa 4 tụ điểm tệ nạn xã hội, 25 đối tượng, tuần tra kéo giảm 95% tình trạng buôn lậu thuốc lá và đường cát Thái Lan. Còn về tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn ấp nắm thông tin từ Công an phụ trách ấp và lập danh sách quản lý đối tượng, trong đó tập trung vào thanh thiếu niên không có việc làm ổn định, gia đình không quan tâm, qua đó kịp thời theo dõi nắm các nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng trên địa bàn và có biện pháp triệt xóa hiệu quả.

Công an xã phối hợp Đồn biên phòng, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức 1 điểm tuyên truyền tại chợ cửa khẩu Thường Phước có trên 100 người tham dự để tuyên truyền vận động người dân không qua khu vực biên giới.

Mặc dù biên chế Công an xã còn thiếu, nhưng để làm tốt công tác phòng, chống dịch, Công an xã bố trí 3 đồng chí trực ở 2 chốt 24/24, để vừa chống dịch, vừa phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, Công an xã còn động viên cán bộ, chiến sĩ choàng gánh công việc cho nhau. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới và phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, Trung tá Nhan Văn Hợp - Trưởng Công an xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự cho biết thêm: “Dự báo về tình hình sắp tới, Công an xã thực hiện kế hoạch của Công an huyện siết chặt tình hình trên tuyến biên giới, tiếp tục phối hợp với biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, quân sự xã tiếp tục đóng các chốt và tuần tra khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa vượt nhập trái phép và hành vi vi phạm khác trên tuyến biên giới”.

Với công tác phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, lập chốt kiểm soát người qua lại tuyến biên giới, Công an xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự sẽ cùng với các lực lượng đóng chân trên tuyến biên giới làm tốt công tác phòng, chống dịch và các loại tội phạm khác, góp phần đảm bảo ANTT khu vực vùng biên.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn