Tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 18/06/2021 04:27:50

ĐTO - Chiều ngày 16/6, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ hơn 3,5 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp.


Đồng chí Võ Chí Hữu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ từ các doanh nghiệp

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ủng hộ 3 tỷ đồng và Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. Công ty TNHH Tỷ Thạc ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty Cổ phần Lương thực Intimex ủng hộ 50 triệu đồng và 10 tấn gạo vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Võ Chí Hữu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp cảm ơn các doanh nghiệp đã luôn đồng hành hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp sẽ nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 về Trung ương. Đồng chí Võ Chí Hữu mong muốn, các đơn vị, doanh nghiệp sẽ cùng chung tay tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, tính đến chiều ngày 16/6/2021, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 26 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong đó, hơn 22 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh và hơn 3,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, chiều ngày 15/6, tại Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Điển hình: Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung ủng hộ 1 tỷ đồng; Ngân hàng Kiên Long ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp ủng hộ gần 102 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Trại giam Cao Lãnh (Cục C10 - Bộ Công an) ủng hộ 82 triệu đồng; gia đình bà Dương Thị Liên ủng hộ 100 triệu đồng... Sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp sẽ rà soát chặt chẽ và nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 về Trung ương theo đúng quy định.

Thay mặt Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Lê Thành Công cảm ơn cán bộ, nhân viên, người lao động của các công ty, doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm trên địa bàn đã nhiệt tình cùng chung tay chia sẻ khó khăn trước tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp. Đồng chí Lê Thành Công mong muốn các công ty, doanh nghiệp sẽ có các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh cũng như hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn có hiệu quả.

Ngày 16/6, Ủy ban MTTQVN huyện Hồng Ngự tổ chức buổi phát động ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng, chống Covid-19. Tại buổi phát động, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài huyện đã ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng, chống Covid-19 hơn 167 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, nhiều đơn vị còn trao bảng tượng trưng đóng góp Quỹ vắc - xin phòng, chống Covid-19 với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện đã trao Thư cảm tạ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài huyện tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ kinh phí ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng, chống Covid-19, hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Theo Ủy ban MTTQVN huyện, tính đến ngày 16/6/2021, Ủy ban MTTQVN huyện đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng Covid-19 từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài huyện.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid–19, sáng ngày 16/6/2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã thành lập nhiều đoàn xuống địa bàn các khóm, ấp để vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, tùy vào điều kiện, khả năng của mình. Qua thống kê bước đầu, số tiền các xã vận động được trên 500 triệu đồng.


Ảnh: THÀNH LONG

Ngày 16/6/2021, ông Nguyễn Tấn Lực (75 tuổi) ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung đến Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung ủng hộ 5 triệu đồng (tiền tiết kiệm ăn sáng hằng ngày do con, cháu cho) để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Nhiều năm nay, ông Nguyễn Tấn Lực là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện, tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường, nhà tình thương trên địa bàn và vận động người dân hiến đất thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc và xã Tân Khánh Đông cũng đã đến thăm và trao thư cảm tạ cho bà Trần Thị Ngọc (93 tuổi) ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc vì đã ủng hộ số tiền 4.540.000 đồng vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Đây là số tiền mà cụ Ngọc tích góp được từ việc nhận bảo trợ xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và con cháu cho tặng.


Ảnh: CÔNG DANH

Vừa qua, ông Hoàng Văn Chánh ngụ khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông đã đến ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQVN huyện Tam Nông với số tiền hơn 4,1 triệu đồng. Đây là số tiền ông Chánh tiết kiệm từ các phần khen thưởng của thị trấn, huyện và các phần hỗ trợ khi ông tham gia hiến máu tình nguyện hơn 3 năm nay.

Chị Đặng Thị Ngọc Thùy - cơ sở nem Hoàng Khánh ở xã Tân Thành (huyện Lai Vung) đã trao số tiền 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ mua vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung.

NHÓM P.V

NHÓM P.V

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn