5 người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Cập nhật ngày: 08/10/2020 14:55:21

ĐTO - Ngày 9/10, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam. 5 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 nằm trong số 49 chuyên gia người Ấn Độ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận, cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ tại TP.Sa Đéc) vào ngày 6/10. Ngay sau khi phát hiện, 5 người dương tính với SARS-CoV-2 được nhân viên y tế chuyển đến khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Ngành chuyên môn cũng đã nhanh chóng phân loại và tách riêng nhóm người tiếp xúc gần với 5 ca dương tính (F1) để cách ly, theo dõi và xử lý kịp thời. Toàn bộ quy trình tổ chức tiếp nhận cách ly được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không để lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

Các chuyên gia này đến Đồng Tháp để làm việc tại Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj (tọa lạc tại Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, TP.Sa Đéc). Việc tạo điều kiện cho các chuyên gia Ấn Độ có thể sớm đến Đồng Tháp để hoàn thành công tác lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành nhà máy kịp thời là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng với công ty. Điều này phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đây là đợt thứ 7, khu cách ly này tiếp nhận số lượng lớn người từ nước ngoài về và là lần đầu tiên, mọi chi phí tổ chức đưa đón và tiếp nhận cách ly tập trung sẽ do doanh nghiệp chi trả. Đến thời điểm này, Đồng Tháp ghi nhận tổng số 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 trường hợp đã khỏi bệnh. Đồng Tháp cũng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

D.CHINH-V.KHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn