Cận Tết, tăng cường phòng, chống buôn lậu qua biên giới

Cập nhật ngày: 20/01/2019 16:51:23

ĐTO - Cứ đến dịp cận Tết, tình hình buôn lậu qua biên giới trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự) diễn biến ngày càng phức tạp. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm buôn lậu, Đồn Biên phòng Cầu Muống tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát.


Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả đường bộ lẫn đường thủy tuyến biên giới

Xã Thường Thới Hậu B có đoạn biên giới giáp nước Campuchia dài gần 11km, trong đó có 9km đường sông chung – sông Sở Thượng. Do chỉ cách con sông khá nhỏ, nên hoạt động buôn lậu xảy ra thường xuyên. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại và đường cát.

Theo Đại úy Đoàn Văn Toàn – Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cầu Muống, hoạt động buôn lậu trên địa bàn thường diễn ra tại ấp 1 và ấp 6 – nơi có kho thuốc lá và đường cát bên phía nước bạn Campuchia. Lợi dụng sự vắng mặt của lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu nhanh chóng vận chuyển hàng qua biên giới. Thủ đoạn của các “đầu nậu” buôn lậu là tập trung hàng hóa ở khu vực biên giới. Khi có thời cơ thuận lợi, các đối tượng dùng vỏ lãi, xuồng máy công suất lớn chạy qua sông, rồi lên xe mô tô vận chuyển hàng hóa vào nội địa tiêu thụ.

Thời gian qua, nhờ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục nên tình hình buôn lậu trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Trong năm 2018, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã tổ chức 272 tổ tuần tra; 663 tổ kiểm soát lưu động; 17 tổ kiểm soát lưu động đường sông; 69 tổ mật phục và phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự địa phương tuần tra. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, triệt phá 83 vụ, bắt giữ 10 đối tượng buôn lậu; thu giữ 22.400 gói thuốc lá ngoại, 3.950kg đường cát, 13 con gà trống đá, 80 thùng bia, 17 thùng nước ngọt, 18 ghế gỗ và 17 xe gắn máy.

Tuy nhiên, thời điểm giáp Tết, việc tiêu thụ hàng hóa mạnh, cộng thêm mức chênh lệch tỷ giá nên dự báo tình hình buôn lậu sẽ gia tăng. Theo số liệu thống kê, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 4/1 – 15/3/2018), Đồn Biên phòng Cầu Muống đã triệt phá 10 vụ buôn lậu, bắt 1 đối tượng và thu giữ 2.450 gói thuốc lá ngoại, 70 thùng bia (không rõ nguồn gốc, xuất xứ), 200kg đường cát. Tính từ ngày 6/12/2018 - 8/1/2019, qua công tác tuần tra, mật phục, đơn vị phát hiện 4 vụ buôn lậu, tịch thu 1.500 gói thuốc lá ngoại và 500kg đường cát.


Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống kiểm tra tang vật thu giữ từ các vụ buôn lậu

Trước tình hình trên, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cầu Muống đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Theo đó, phối hợp với Công an và Quân sự xã Thường Thới Hậu B phân công lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát ở 2 “điểm nóng” buôn lậu ấp 1 và ấp 6 nhằm kiềm chế đến mức tối thiểu tình trạng buôn lậu trên địa bàn. Bên cạnh, thường xuyên tuần tra, giám sát và bố trí lực lượng mật phục tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng truy bắt đối tượng buôn lậu khi chúng hoạt động; tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia buôn lậu, cũng như tiếp tay cho tội phạm buôn lậu...

Dù chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tình hình buôn lậu trên địa bàn, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đôi lúc vẫn gặp khó khăn do các đối tượng buôn lậu thường xuyên xé lẻ hàng hóa, tập kết bên kia biên giới, lợi dụng sơ hở của ca kíp trực để vận chuyển hàng hóa nhập lậu; khi bị phát hiện, đối tượng buôn lậu sẵn sàng chạy với tốc độ cao để tẩu thoát, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Huyện Hồng Ngự được xem là “điểm nóng” của nạn buôn lậu ở tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động vận chuyển hàng cấm của đối tượng buôn lậu chủ yếu trên 2 tuyến: sông Sở Thượng đi qua địa phận xã Thường Thới Hậu B và tuyến tỉnh lộ ĐT 841.

Năm 2018, ngành chức năng huyện Hồng Ngự phát hiện và triệt phá 272 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu (tăng 19 vụ so với năm 2017). Qua đó, thu giữ trên 100 ngàn gói thuốc lá ngoại các loại, trên 5.000kg đường cát, 12 thùng nước ngọt, 13 xe mô tô, 4 ghe gỗ... ước tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành chức năng còn khởi tố 1 vụ, 1 bị can về hành vi buôn lậu; bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng đốt pháo nổ trái phép.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn