Tiêu hủy hơn 6.000 trứng cút không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 16/01/2019 22:23:12

ĐTO - Khoảng 9h30, ngày 16/1, Đội Liên ngành thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và phát hiện Nguyễn Văn Bé Sáu (sinh năm 1982, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang bán khoảng 6.000 trứng cút trước cổng Trường THPT Đốc Binh Kiều có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm nên mời về cơ quan làm việc.

Sáu khai đi bán trứng cút thuê cho người em với tiền công 150.000 đồng/ngày. Số trứng trên được lấy từ Đồng Nai để mang đến thị trấn Mỹ An bán với giá 10.000 đồng 30 trứng. Sau khi luộc chín, ngành chức năng phát hiện trong trứng cút có lớp màng mỏng khác với loại trứng cút bình thường.

Do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên Đội Liên ngành thị trấn Mỹ An đã tiến hành lập biên bản và cho tiêu hủy toàn bộ số trứng cút trên. Được biết, Sáu đến khu vực thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười bán loại trứng cút lạ này nhiều ngày qua. Vì trứng được bán với giá rẻ hơn bình thường nên nhiều người đã mua về chế biến ăn.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn