Cấp cứu thành công bệnh nhân sốc nặng do vết thương thấu ngực, nguy cơ tử vong rất cao

Cập nhật ngày: 23/02/2022 15:03:49

ĐTO - Ngày 23/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết, bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân H.X.H. (SN 1999, ngụ xã Hoà An, TP Cao Lãnh) nhập viện trong tình trạng sốc rất nặng, với vết thương thấu ngực trái do bị đâm, nguy cơ tử vong rất cao. Trước đó, tối ngày 22/2, bệnh nhân H.X.H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch như vật vã, lơ mơ, khó thở, da xanh, niêm nhợt, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, huyết áp tụt rất thấp 50/00 mmHg, một vết thương ở thành sau ngực trái dài khoảng 4 cm, sâu khả năng xuyên thấu vào lồng ngực trái.


Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Bé Ba - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp thăm khám hậu phẫu cho bệnh nhân

Qua khảo sát hình ảnh chụp X-quang ngực, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chèn ép làm xẹp phổi trái, đẩy lệch toàn bộ trung thất sang bên phải, có thể gây ngưng tim bất cứ lúc nào, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Duy Đông - Phó Khoa Ngoại tổng hợp, Trưởng tua trực và BS Nguyễn Văn Tình đã tiến hành vừa hồi sức tích cực chống sốc, vừa phẫu thuật dẫn lưu máu màng phổi cấp cứu tối khẩn cho bệnh nhân ngay tại khoa Cấp cứu tổng hợp, mà không chờ các kết quả xét nghiệm, lấy ra khoảng 1500ml máu. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần được cải thiện, đã qua giai đoạn nguy kịch và có thể ra viện trong vài ngày tới. Từ trên giường bệnh, anh H.X.H. xin gửi lời cảm ơn đến ê kíp bác sĩ đã can thiệp điều trị kịp thời, kéo anh về từ tay thần chết.


Hình ảnh X-quang tràn máu màng phổi trái gây xẹp toàn bộ phổi trái, đầy lệch trung thất sang phải

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Bé Ba - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, người tham vấn và chỉ đạo chuyên môn cho ê kíp bác sĩ trực xử trí ca bệnh này nhận định: vết thương xuyên thấu ngực là tổn thương rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hệ cơ quan trọng yếu như là hô hấp và tim mạch... Nếu bệnh nhân không được xử trí đúng và kịp thời có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Bệnh viện đã từng tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho rất nhiều trường hợp tổn thương nặng do bị đả thương mà nguyên nhân sự thiếu kiềm chế trong xử lý các mâu thuẫn vặt vãnh đời thường.

N.Tâm-D.Đông

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn