Cây cầu “làm khó” xuồng, ghe

Cập nhật ngày: 05/10/2018 10:05:38

Đoạn Ngã ba Vườn ông Huề (nơi giáp ranh giữa TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh), phía TP.Cao Lãnh đã cho bắc cây cầu nối bờ sông 2 xã Mỹ Trà và Mỹ Tân. Nhưng cầu không được bắc theo nguyên tắc thông thường là chia 3 nhịp, nhịp giữa cao hơn 2 nhịp còn lại để xuồng, ghe qua lại mà cầu chỉ bắc 1 nhịp thẳng qua sông (hình).


Cầu bắc qua đoạn ngã ba Vườn ông Huề

Dạ cầu cách mặt nước khoảng 1,5-2m, những lúc nước lên cao (hiện mùa nước nổi) khoảng cách chỉ còn 50cm. Khoảng cách này thì xuồng, ghe không qua lại được. Những lúc nước thấp chỉ có xuồng nhỏ qua được nhưng cũng rất khó khăn.

Rạch Bà Vại là một trong những con rạch lớn, giai đoạn trước thường xuyên có xuồng, ghe vận tải lưu thông qua lại. Mặc dù thời gian gần đây giao thông đường bộ phát triển dần thay thế, nhưng rạch Bà Vại vẫn có vai trò nhất định của nó.

Trước giờ, nạn lục bình lấn chiếm lòng sông, chưa được khắc phục nay cộng thêm cây cầu thì Rạch Bà Vại xem như đã bị “khai tử”. Vì từ khi có cầu bắc chặn ngang sông, không thấy có ghe, xuồng vận tải nữa.

Đề nghị ngành chức năng xem xét, có điều chỉnh phù hợp để đảm bảo sự cân bằng giữa đường bộ và đường sông, tránh lãng phí.

D.V.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn