Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở một xã anh hùng

Cập nhật ngày: 16/07/2012 07:21:19

Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh có gần 200 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 48 thương bệnh binh, 10 mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng (9 mẹ đã mất). Năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Long được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc có cuộc sống vui tươi
vì được cán bộ xã quan tâm chăm sóc

Bà Lê Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Long cho biết, hàng năm, xã vận động được trên dưới 60 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa do người dân trong xã tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, để công tác đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả, xã còn vận động các nguồn ủng hộ từ các mạnh thường quân ngoài tỉnh để sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa. Những năm gần đây, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhiều hộ gia đình chính sách đã có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, xã đã xây tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục xây mới 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vào các dịp lễ, tết, Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đều đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, trong đó ưu tiên những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn xã. Ngoài ra, xã còn đặc biệt chăm lo sức khỏe và đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Nguyễn Thị Ngọc (81 tuổi), Mẹ Việt Nam anh hùng của xã duy nhất còn sống bày tỏ: “Giờ mẹ không có con, cháu nhưng mẹ vui lắm vì luôn được các thầy cô giáo, học sinh vô thăm mẹ, mấy cháu cán bộ xã cũng thường đến. Hễ mẹ cảm thấy trong người không được khỏe, điện thoại cho cán bộ ở xã là các cháu liền cho xe rước mẹ đi chữa bệnh”.

Để tưởng nhớ công ơn liệt sĩ hy sinh cho các cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc, chính quyền xã Mỹ Long đã xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ ở xã. Cán bộ, các em học sinh trong xã thường xuyên thay nhau gìn giữ và làm vệ sinh xung quanh bia tưởng niệm, đồng thời hàng năm chính quyền địa phương cũng trích một phần quỹ đền ơn đáp nghĩa để tu sửa bia mộ cho sạch đẹp, khang trang.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn