Xã Long Thắng

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật ngày: 18/12/2019 14:01:59

ĐTO - Năm 2019, Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã Long Thắng, huyện Lai Vung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên, các ban, ngành xã Long Thắng bàn giao nhà tình thương, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống

Để hạn chế, kéo giảm bạo lực gia đình, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về những hậu quả của bạo lực gia đình. Xã duy trì hoạt động của 5 Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” ở 5 ấp. Cách 2 tháng, các Câu lac bộ sinh hoạt một lần. Qua nhiều năm hoạt động, các CLB đã trở thành nơi sinh hoạt quen thuộc của nhieu hộ gia đình trên địa bàn ấp. Đến với các buổi sinh hoạt, các hộ gia đình được Ban chủ nhiệm CLB tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương những gia đình tiêu biểu trong nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc; thông tin về tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn xã. Không chỉ là nơi sinh hoạt, chia sẻ với nhau chuyện làng, chuyện xóm, công việc đồng ang, CLB còn là nơi hòa giải cho những cặp vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, bất hòa trong gia đình. Khi phát hiện một hộ gia đình nào đó có xảy ra mâu thuẫn, Ban chủ nhiệm CLB mời gia đình về dự sinh hoạt. Qua đây, Ban chủ nhiệm CLB lắng nghe những mâu thuẫn, khúc mắc của người trong cuộc và có giải pháp can ngăn, khuyên bảo, động viên để người trong cuộc suy nghĩ thoáng hơn, sống hòa thuận. Hàng năm, Ban chủ nhiệm các CLB đã hòa giải cho gần 10 gia đình có mâu thuẫn nhỏ, riêng năm 2019 đã hòa giải cho 6 cặp vợ chồng có mâu thuẫn được hòa thuận. Qua đó, góp phần hạn chế bạo lực gia đình xảy ra.

Ngoài hoạt động tuyên truyền, UBND xã cũng chú trọng chăm lo, hỗ trợ đời sống cho hộ nghèo, khó khăn để họ được ổn định về kinh tế gia đình, không để xảy ra bạo lực gia đình do kinh tế khó khăn. Đầu năm 2019, xã có 144 hộ nghèo, 209 hộ cận nghèo. UBND xã đã tổ chức khảo sát số hộ nghèo trên địa bàn, tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với hộ nghèo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, nhằm kịp thời giúp đỡ. Thông qua nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, UBND xã giới thiệu cho 132 hộ nghèo, cận nghèo của xã được vay vốn với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. UBND xã phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức 2 lớp dạy nghề nông thôn, nghề nữ công gia chánh và kỹ thuật trồng rau màu; tuyên truyền, vận động người dân tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đến nay có 21 thanh niên tham gia và đã xuất cảnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã vận động tặng 27 suất học bổng cho học sinh nghèo; tặng 1.380 phần quà, 253 suất quà Tết, 12.800kg gạo cho hộ nghèo, khó khăn; từ nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viet Nam xã vận động, đã cất mới 11 căn nhà tình thương cho hộ nghèo;... tổng trị giá các hoạt động vì người nghèo của xã hơn 800 triệu đồng. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã cũng đã giúp đỡ hội viên nghèo về việc làm, vay vốn làm kinh tế, đào tạo nghề,... Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giới thiệu, tạo điều kiện cho 75 hội viên phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo làm chủ hộ được vay vốn, với số tiền trên 900 triệu đồng; tổ chức dạy nghề cho trên 100 phụ nữ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 300 phụ nữ.

Với nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương đã làm chuyển biến nhận thức người dân trong việc chủ động xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình. Năm 2019, toàn xã có 52 hộ thoát nghèo, có 3.150/3.295 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 93,1%; hiện nay xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, toàn xã không có xảy ra bạo lực gia đình, chỉ ghi nhận những trường hợp gia đình có mâu thuẫn nhỏ nhưng đã được địa phương tư vấn, hòa giải thành công. Hiệu quả từ công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn