Mỏi mòn chờ nhận nền nhà mua đấu giá

Cập nhật ngày: 13/12/2019 13:54:31

ĐTO - Mặc dù mua đất đấu giá theo đúng quy định do UBND TP.Cao Lãnh tổ chức, nhưng thời gian dài mà 2 hộ dân ở xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh vẫn chưa nhận được nền nhà, gây bức xúc vì cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn trong khi chính quyền thành phố chậm tháo gỡ.


Gia đình chị Trần Thị Cống ngụ ấp 2 (xã Mỹ Ngãi) ở tạm trong căn nhà tôn ẩm thấp chờ nhận nền nhà mua đấu giá

Tháng 7/2017, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức bán đấu giá một số nền nhà tại khu dân cư xã Mỹ Ngãi (xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh) nên chị Trần Thị Cống (SN 1972, ngụ ấp 2, xã Mỹ Ngãi) đăng ký mua đấu giá và trúng được 1 nền với tổng diện tích 81,4m2. Sau khi trúng đấu giá, hộ chị Cống được UBND TP.Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tháng 8/2017). Nhưng hơn 2 năm qua, gia đình chị Cống vẫn mỏi mòn chờ ngành chức năng TP.Cao Lãnh giao nền chính thức, vì nền nhà trúng đấu giá của mình bị gia đình ông Mai Văn Xuyên (ngụ cùng địa phương) bao chiếm. Quá bức xúc, gia đình chị Cống cũng gửi đơn khiếu nại nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết ráo bước. Hiện nay, gia đình chị Cống phải ở tạm trong căn nhà tôn ẩm thấp, xiêu vẹo.

Tương tự, trường hợp của anh Nguyễn Hùng Em (SN 1960, ngụ ấp 2, xã Mỹ Ngãi) đã đóng tiền nền nhà tại cụm dân cư xã Mỹ Ngãi nhưng không được sử dụng. Anh Hùng Em cho biết, khoảng tháng 7/2017, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức bán đấu giá nền nhà tại cụm dân chợ xã Mỹ Ngãi. Thông qua đấu giá, gia đình trúng được 4 nền (thuộc các thửa 276, 277, 278 và 279, tờ bản đồ số 18). Gia đình đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được UBND TP.Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, anh Hùng Em đến UBND TP.Cao Lãnh xin cấp giấy phép xây dựng nhà theo quy định và được UBND TP.Cao Lãnh cấp giấy phép xây dựng vào ngày 13/10/2017. Tuy nhiên, khi chuẩn bị “động thổ” thì anh phát hiện có người tự ý bao chiếm đất mua đấu giá. Gia đình anh Hùng Em có khiếu nại nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua tìm hiểu cho thấy, các nền nhà mua đấu giá của 2 hộ dân nói trên đã bị ông Mai Văn Xuyên ngụ ấp 2, xã Mỹ Ngãi (là con ruột của ông Mai Văn Lâm - ông Lâm đã chết) bao chiếm, trồng chuối. Đồng thời, ông Xuyên cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải thực hiện theo biên bản ngày 12/1/1990. Năm 1990, UBND TX.Cao Lãnh (nay là TP.Cao Lãnh) quy hoạch Trung tâm hành chính xã Mỹ Ngãi, trong đó có trưng dụng 1 công đất của ông Mai Văn Lâm. Thời điểm đó, Ban sản xuất xã Mỹ Ngãi có giải quyết đơn nhu cầu của gia đình ông Lâm theo hướng thống nhất không bồi hoàn hoa màu, cây trái trên đất, nhưng gia đình ông Lâm được toàn quyền sử dụng phần đất từ đường xuống bờ sông (ngang 36m, dài 10m) và cấp cho gia đình ông 1 nền nhà trong khu quy hoạch chợ Mỹ Ngãi.


Đất nền nhà mua đấu giá của gia đình anh Nguyễn Hùng Em ngụ ấp 2, xã Mỹ Ngãi bị người khác bao chiếm để trồng chuối

Để có cơ sở giải quyết, UBND TP.Cao Lãnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét giải quyết cho gia đình ông Mai Văn Xuyên 1 nền nhà trong khu dân cư chợ Mỹ Ngãi theo biên bản ngày 12/1/1990 của Ban sản xuất xã Mỹ Ngãi trước đây. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận bán cho gia đình ông Xuyên 1 nền nhà tại khu dân cư chợ Mỹ Ngãi theo giá gốc không thông qua đấu giá. Thế nhưng ông Xuyên không chấp nhận, yêu cầu địa phương giao nền không thu tiền sử dụng đất. Theo ghi nhận của chúng tôi, vụ việc nói trên xảy ra khá lâu nên ít nhiều phát sinh tình tiết phức tạp, do vậy UBND TP.Cao Lãnh và gia đình ông Xuyên cùng nhau tháo gỡ nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc một cách thấu tình đạt lý.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn