Tháp Mười

Dựng bia kỷ niệm vụ thảm sát cô giáo Trần Thị Bích Dung

Cập nhật ngày: 18/03/2019 06:24:07

Vừa qua, huyện Tháp Mười đã tổ chức dựng bia tưởng niệm vụ thảm sát cô giáo Trần Thị Bích Dung, nhân dân và học sinh ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ.

Nơi đây, vào ngày 18/5/1967, máy bay B.52 rải bom dọc kinh Nhứt, sau đó đổ quân biệt kích Mỹ - Ngụy đánh vào khu vực ngang vàm bờ bao 307, tại trường Tiểu học ấp Lợi An, chúng bắn và ném lựu đạn vô hầm trú ẩn làm chết 6 người.

Ở một hầm gần đó, chúng lùa mọi người ra, bắt đứng sắp thành hàng rồi xả súng bắn chết 16 người. Trong đó, có cô giáo Trần Thị Bích Dung, mẹ cô và 6 học sinh. Sau ngày giải phóng, Trường Tiểu học ấp Lợi An được xây dựng mới và tên cô giáo liệt sĩ Trần Thị Bích Dung được lấy đặt tên trường.

Bia tưởng niệm là chứng tích, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau, đồng thời hun đúc thêm tinh thần để giáo viên và học sinh nơi đây phấn đấu học tốt dạy tốt, xứng đáng với sự hy sinh của những thế hệ người đi trước.

Được biết, nhà thờ cô giáo Trần Thị Bích Dung cũng đã được xây dựng ở ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ.

Thúy Ly

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn