Gắn biển số điện thoại của công an nơi công cộng phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/02/2015 07:48:05

Xuất phát từ tình hình hoạt động của tội phạm ngày một tinh vi, táo tợn hơn thông qua các vụ phạm pháp ở lĩnh vực trật tự xã hội (trộm cắp, đá gà, lừa đảo, ma túy...) trong khi đa phần người dân đều có sử dụng điện thoại, từ đó Công an phường 2, thành phố Sa Đéc (TPSĐ) đã mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai việc gắn biển số điện thoại của Công an địa phương trên địa bàn phường 2, TPSĐ. Qua khai thác phương tiện thông tin nhanh (điện thoại) giúp người dân dễ dàng tố giác các loại tội phạm, đồng thời bảo đảm tính bí mật của người cung cấp thông tin cho lực lượng công an nên được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Do vậy, mô hình gắn số điện thoại của công an nơi công cộng đã phát huy hiệu quả, góp phần kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn dân cư.

Một người dân ngụ khóm 1, phường 2, TPSĐ cho biết, cá nhân và một số người dân đã điện thoại báo cho Công an phường 2 khi xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân. Sau khi điện báo, lực lượng Công an phường 2 đã nhanh chóng có mặt để xác minh hoặc bắt nhanh các đối tượng gây án nên người dân và người đi đường rất an tâm. Một người dân khác cũng cho biết thêm, số điện thoại của Công an phường được gắn nơi rất dễ thấy và có người dân giám sát nên không có ai dám phá. Còn đối tượng muốn có hành vi phạm tội khi nhìn thấy số điện thoại của công an cũng e ngại, thậm chí không dám thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo Công an phường 2, TPSĐ, từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2014, đơn vị đã nhận được 3.896 tin liên quan đến an ninh trật tự xã hội, trong đó có 2.402 tin có giá trị được lực lượng công an kịp thời giải quyết. Đặc biệt, triệt phá nhanh 21 vụ phạm pháp hình sự, bắt 26 đối tượng có liên quan giao cho Công an TPSĐ xử lý theo phân cấp; ra quyết định xử phạt hành chính 602 vụ với 708 đối tượng với tổng số tiền trên 700 triệu đồng; đưa vào quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ 17 đối tượng...

Cũng theo Công an phường 2, mô hình gắn biển số điện thoại của công an đã khơi dậy được phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, cũng xuất hiện tình trạng người dân thiếu ý thức đã cung cấp thông tin không chính xác (thông tin giả) làm cho lực lượng công an phải mất nhiều thời gian để xác minh, thậm chí tốn kém về kinh phí. Thời gian tới, Công an phường 2 sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc cung cấp thông tin cho Công an nhằm góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội của địa phương.

Được biết, hiện tại Công an xã, phường, thị trấn của 12/12 huyện, thị, thành phố đều có gắn biển số của công an địa phương nơi công cộng, qua đó nâng cao ý thức của người dân tham gia giữ gìn trật tự xã hội ở cơ sở, phục vụ tốt quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 98/119 xã, trong đó có 23/30 xã điểm và 6/8 xã biên giới đạt tiêu chí về an ninh trật tự.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn