Hành trình vượt qua nghèo khó

Cập nhật ngày: 21/01/2020 04:23:51

ĐTO - Hành trình vượt qua nghèo khó của người dân luôn có sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chương trình hành động, giải pháp cụ thể, kết hợp các chương trình mục tiêu Quốc gia, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, giảm hộ cận nghèo, mở rộng các dự án giảm nghèo bền vững. Qua đó đã trao cho người dân những cơ hội thoát nghèo, mang về cuộc sống ấm no, sung túc.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa phải) động viên người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Từ chính sách giảm nghèo hiệu quả

Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã triển khai, thực hiện nhóm chính sách hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Trong đó, gồm các chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho người nghèo và cận nghèo; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Tỉnh đã thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gồm Dự án 2: Chương trình 135: Tiểu dự án 1: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới; Tiểu dự án 2: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế các xã Chương trình 135; Tiểu dự án 3: tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cơ sở các xã Chương trình 135. Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Dự án 5: nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá các mô hình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác. Chung tay chăm lo cho hộ nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thi đua giúp nhau làm kinh tế. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nâng cao chất lượng tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”...


Bà Nguyễn Thị Ngoan ngụ ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười bên căn nhà mới

Ông Bùi Thành Nhơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình giảm nghèo cơ bản hoàn thành đúng theo kế hoạch. Nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã được lồng ghép chặt chẽ, các giải pháp, chính sách, dự án trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo một cách thiết thực, tạo điều kiện cho nhiều hộ thoát nghèo. Chương trình giảm nghèo đã giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từng năm...”. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo, luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các chương trình nhận được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, người dân. Nhiều chương trình, chính sách được triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời giúp người nghèo có động lực phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có hơn 11.000 người có công, thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng, gần 63.000 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, hơn 8.000 hộ được xét vay, cấp hơn 128.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thụ hưởng...


Hộ nghèo có việc làm ổn định cuộc sống

Đến ý chí quyết tâm thoát nghèo

Bà Nguyễn Thị Ngoan ngụ ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười lại nhớ về những chuỗi ngày khốn khó. Vợ chồng bà sống với nghề làm mướn quanh năm. Khi thì làm cỏ mướn, sạ lúa, đắp đê, vác lúa, mót lúa, hầu như nghề nào vợ chồng bà cũng đã làm qua. Gian nan, cực khổ là vậy, nhưng trong suy nghĩ của bà luôn hy vọng mình sẽ thoát nghèo. Bước sang tuổi 59 với hơn 20 năm là hộ nghèo, bà Ngoan kể: “Tôi làm không quản nắng mưa, sớm tối, vậy mà vẫn nghèo, ngày thường thì không sao, nhưng ngày đau bệnh cũng không dám nghỉ ngơi vì trong khạp không còn gạo để nuôi con. Căn nhà là được bà con trong xóm cho cây để cất tạm, che bằng những tấm tôn cũ. Mùa mưa, cả nhà phải ra phía trước ở vì sợ nhà sập. Niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng tôi là các con sẽ học tốt, có nghề nghiệp ổn định...”. Năm 2017, UBND xã Mỹ Đông, cùng các tổ chức chính trị - xã hội xem xét hỗ trợ bà vay vốn để chăn nuôi, đồng thời xuống nhà vận động bà Ngoan cho các con tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bà Ngoan đã đồng ý cho 3 người con đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Ba Lan. Mỗi tháng, các con gửi về cho gia đình gần 40 triệu đồng. Có tiền, bà Ngoan cất nhà mới khang trang, gia đình bà báo với chính quyền xin thoát nghèo, “nhường” suất hộ nghèo lại cho người khác.


Người dân phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay

Ở ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, nhiều người biết rõ hoàn cảnh của chị Phan Thị Thúy Ngân, sinh năm 1980. Chị Ngân từng là hộ nghèo, cuộc sống gia đình rất khó khăn, không đất đai, thu nhập hàng ngày của chị trông cậy vào tiền giăng câu, giăng lưới của chồng. Được sự động viên, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Bình và xã An Phong, chị chọn nghề làm khô cá để mưu sinh. Chị Ngân chia sẻ: “Cuộc sống nghèo, thiếu trước hụt sau, nhiều khi khiến tôi nản chí, nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ vượt qua được cái nghèo nếu tôi quyết tâm. Vậy là tôi thức khuya, dậy sớm, rửa, phơi từng con cá làm khô, quyết chí thoát nghèo, nuôi con ăn học. Đến nay thu nhập gia đình tôi ổn định trên dưới 5 triệu đồng/tháng. Tôi luôn cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn trước...”.

Cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,14% (giảm 1,84%, có 9.416 hộ thoát nghèo). Năm 2017 giảm còn 6,11% (giảm 2,03%, có 9.711 hộ thoát nghèo). Năm 2018 giảm còn 4,28% (giảm 1,83%, có 8.629 hộ thoát nghèo). Dự kiến năm 2019 giảm còn 2,78% (giảm 1,5%, có 6.927 hộ thoát nghèo). Ước thực hiện đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,74%/năm, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là giảm 1,5%/năm, hộ nghèo phát sinh và hộ tái nghèo giảm dần, thu nhập của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Mùa xuân mới, cuộc sống mới, sự ấm no, sung túc luôn là khát vọng của bao người. Làm được điều đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân, sự đồng hành của chính quyền với những chính sách vì chính lợi ích của người dân.

Cúc Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn