Hiệu quả trong công tác hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm

Cập nhật ngày: 27/09/2017 11:25:32

ĐTO - Trung tâm Dịch vụ Việc làm (DVVL) Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm (GTVL), cung ứng xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm DVVL đã đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh GTVL cho học sinh (HS), sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp.


Học sinh, sinh viên tham gia tư vấn việc làm sau học nghề tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm DVVL đã cử cán bộ tư vấn trực tiếp đến 96 trường THCS, 43 trường THPT, hơn 90 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tư vấn cho hơn 40 ngàn lượt người các thông tin liên quan đến tuyển sinh, học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.

Ngoài các hình thức tư vấn trên, Trung tâm còn tập trung hội thảo hướng nghiệp, tuyên truyền dưới cờ, tư vấn chuyên biệt cho nhóm đối tượng có học lực trung bình, hoàn cảnh khó khăn; liên hệ trực tiếp với các em HS bỏ học, bỏ thi, thi rớt tuyển sinh, rớt tốt nghiệp THPT; phát tờ rơi tuyên truyền, tuyển sinh tại khu vực đông dân cư, bên ngoài khuôn viên trường tại các hội đồng thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh lớp 10.

Trung tâm đã định hướng kịp thời giúp đỡ các em HS có học lực trung bình, yếu, có nguy cơ bỏ học, nghỉ học, lựa chọn ngành nghề, đăng ký tham gia học trung cấp, cao đẳng... Hình thức truyền thông cụ thể trên đã tác động đến bản thân HS và gia đình các em.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Trung tâm DVVL đã thực hiện mô hình “Đào tạo gắn với giải quyết việc làm trong và ngoài nước” và “Đào tạo nghề gắn với Xuất khẩu lao động”. Khi tham gia học tập, các em HS được đào tạo nghề trung cấp - cao đẳng (TC - CĐ), dạy ngoại ngữ; sau thời gian học, các em sẽ có chứng chỉ tay nghề, kiến thức ngoại ngữ để tham gia làm việc trong, ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp. Trung tâm đã liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô tổ chức khai giảng, làm thủ tục nhập học cho hơn 1.200 HS, SV với 26 lớp TC - CĐ (nâng tổng số HS, SV đang theo học các lớp TC - CĐ và liên thông là 2.093 em). Các em học nghề: hàn, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, điện công nghiệp, điện-nước, thiết kế đồ họa, kế toán doanh nghiệp...

Không chỉ tập trung cho công tác hướng nghiệp, tư vấn, đào tạo nghề, Ban giám đốc Trung tâm DVVL xem công tác GTVL cho HS, SV là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo.

Trung tâm đã giữ mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp, công ty trong, ngoài tỉnh thông qua hình thức đào tạo nghề theo địa chỉ; ký kết tuyển dụng HS, SV sau khi ra trường hoặc đưa HS, SV đi thực tập. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng tuyển dụng với Trung tâm gồm: Tập đoàn thức ăn thủy sản Hoàng Long, Công ty Dược phẩm Imexpharm, Công ty Dệt Kondo, Công ty TNHH MTV thức ăn thủy sản Mê Kông, Công ty TNHH Xây dựng Thành Tiền, Công ty TNHH Chế biến thủy sản Phát Tiến và nhiều doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương... Với hình thức đưa HS, SV đến công ty, doanh nghiệp thực tập sản xuất; khi hết thời gian thực tập công ty, doanh nghiệp nhận lại HS,SV làm công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp. Đây được xem là mô hình hợp tác hiệu quả trong việc giải quyết việc làm cho người học tại Trung tâm.

Trong năm học, Trung tâm DVVL đã tổ chức 17 buổi phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp, đưa 192 HS, SV tốt nghiệp các lớp TC - CĐ đăng ký tham dự. Qua các buổi tư vấn tuyển dụng, tỷ lệ HS, SV được tuyển dụng đạt từ 90 - 100%.

Tiếp tục thực hiện việc tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho HS, SV sau khi ra trường, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc Trung tâm DVVL Đồng Tháp cho biết: “Mang đến cơ hội học tập, nghề nghiệp cho các em, Trung tâm tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyển sinh TC - CĐ với nhiều hình thức khác nhau; phối hợp tuyên truyền với các THCS, THPT, tư vấn cho lực lượng quân nhân xuất ngũ; đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng cấp cơ sở vật chất; tuyển chọn đội ngũ giáo viên giỏi, thực hiện mô hình vừa dạy TC - CĐ vừa dạy ngoại ngữ gắn với việc làm ngoài nước; ký kết hợp tác với công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh giải quyết việc làm cho HS, SV sau khi tốt nghiệp...”.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn