Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Trung

Hỗ trợ hội viên, phụ nữ ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 14/04/2022 15:44:41

ĐTO - Từ năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện phong trào phụ nữ (PN) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào giúp PN nghèo có địa chỉ. Qua đó, Hội LHPN xã đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ hội viên (HV), PN về vốn vay, dạy nghề, truyền nghề, giới thiệu việc làm,... giúp nhiều HV, PN có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.


Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Trung hỗ trợ vay vốn, chị Trần Thị Kim Lâu (SN 1982) ngụ ấp Tân Lợi phát triển nghề trồng nấm rơm sạch, ổn định cuộc sống

Đồng hành, hỗ trợ HV, PN phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN xã đã nhận ủy thác nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành để hỗ trợ cho HV, PN được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, toàn xã đã có 250 HV, PN ở xã vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, với tổng dư nợ trên 6,3 tỷ đồng. Đồng thời, Hội LHPN xã cũng duy trì mô hình Tổ PN tiết kiệm, hùn vốn ở các Chi hội PN ấp và vận động HV, PN gởi tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn giúp HV, PN vay ưu đãi để chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn. Toàn xã hiện có 29 Tổ tiết kiệm, hùn vốn, với 3.236 lượt HV, PN tham gia gởi tiết kiệm từ 100 - 500 ngàn đồng/người/tháng, đã có 109 chị được vay vốn từ các Tổ PN tiết kiệm, hùn vốn (trong đó có 6 HV, PN thuộc hộ nghèo), với số tiền từ 3 - 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, Hội LHPN xã cũng giới thiệu cho HV, PN tham gia các lớp tập huấn cung cấp kiến thức mới về chăn nuôi, trồng trọt. Với những cách làm trên, nhiều HV, PN đã có vốn, kiến thức thực hiện hiệu quả các mô hình chăn nuôi, trồng trọt giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Điển hình như chị Trần Thị Kim Lâu (SN 1982) HV Chi hội PN ấp Tân Lợi được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế. Năm 2016, chị Lâu thực hiện trồng nấm rơm sạch nhưng cần thêm nguồn vốn. Từ đó, Hội LHPN xã xem xét, giới thiệu cho chị vay vốn ưu đãi 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển nghề trồng nấm rơm theo hướng an toàn. Chị Lâu bộc bạch: “Từ số vốn vay, tôi xây dựng thêm nhà trồng nấm, mua meo giống, thuê nhân công để trồng nấm. Hội LHPN xã cũng giới thiệu cho tôi tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm rơm theo hướng an toàn trong nhà, đã giúp tôi trồng nấm rơm ngày càng có hiệu quả hơn. Hiện nay, diện tích trồng nấm rơm của tôi được hơn 400m2. Cứ 40 ngày là tôi trồng và thu hoạch được 1 đợt nấm, với khoảng 300kg nấm, bán với giá 60-70 ngàn đồng/kg. Sau trừ các chi phí meo, rơm, nhân công, tôi có lời khoảng 8 triệu đồng. Nhờ thực hiện việc ủ rơm trồng các đợt nấm nối tiếp nhau, nên tôi có nấm bán và thu nhập đều hàng tháng, từ đó giúp kinh tế gia đình phát triển và có cuộc sống tốt hơn”.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Châu Thành mở các lớp nghề nữ công gia chánh, chăm sóc tóc và móng cho HV, PN ở địa phương. Ở các Chi hội PN ấp cũng duy trì hoạt động truyền nghề cho HV, PN, với các nghề như: may giỏ nhựa, đan lục bình, đan ghế nhựa,... Tại Chi hội PN ấp Tân Lập, chị Nguyễn Thị Nương - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp đã tích cực truyền nghề, giúp nhiều HV, PN trong ấp có việc làm ổn định. Năm 2017, chị Nương học nghề may giỏ nhựa tại một cơ sở ở huyện Lai Vung. Học nghề xong, chị lãnh về may gia công tại nhà, có thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Nhận thấy công việc của chị Nương có hiệu quả, Hội LHPN xã vận động chị truyền nghề cho HV, PN ở ấp và thành lập Tổ hợp tác may giỏ nhựa để thu hút HV, PN tham gia. Đến nay, chị Nương đã truyền nghề may giỏ nhựa cho gần 20 HV, PN là thành viên của Tổ hợp tác may giỏ và HV, PN ở ấp, giúp các chị có việc làm, thu nhập thêm cho gia đình. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1978) - thành viên Tổ hợp tác may giỏ nhựa. Chị Huệ cho biết: “Được chị Nương truyền nghề may giỏ nhựa, nên 2 năm qua, tôi có việc làm, thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Qua đó, giúp tôi có tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn”.

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú Trung cho biết: “Thông qua các hình thức hỗ trợ, giúp nhiều HV, PN có việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, cuối năm 2021, có 4 HV, PN được công nhận thoát nghèo. Hội LHPN xã đang triển khai hỗ trợ cho 15 HV, PN nghèo ở xã được vay vốn từ các Tổ tiết kiệm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và lập hồ sơ cho 87 HV, PN ở xã có nhu cầu vốn được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ PN phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh để chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ; tổ chức truyền nghề, giới thiệu việc làm cho HV, PN nhằm giúp các chị cải thiện đời sống, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn