Học nghề và đi nước ngoài lao động

Cập nhật ngày: 13/07/2016 12:12:55

Phần lớn học sinh (HS) tốt nghiệp THPT muốn vào đại học (ĐH). Vậy sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp ĐH, tìm việc làm ở đâu, trong khi cơ cấu tháp trình độ nguồn nhân lực ở các nước tiên tiến hiện nay là 1 kỹ sư - 4 trung cấp - 10 công nhân kỹ thuật. Ở Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ rất cần đội ngũ lao động kỹ thuật có kỹ năng nghề và một lực lượng công nhân bằng 10 lần kỹ sư nên HS chọn vào ĐH như hiện nay là “thừa thầy thiếu thợ”.

Nhiều người biết hiện nay học ĐH ra trường tìm việc làm rất khó, nhưng chọn hướng đi khác chưa sẵn sàng. Những HS chọn con đường trở thành SV ĐH là không sai, nhưng đó không phải là con đường duy nhất. 1 SV ĐH phải học 4-5 năm, đầu tư 40-50 triệu đồng/năm, ra trường may mắn tìm được việc làm với thu nhập khoảng 1.210.000 đồng x 2,34 lần = 2.831.400 đồng, trong đó có 1 năm thực tập hưởng 85% lương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nếu không đi ngay vào ĐH mà các bạn đăng ký vào học cao đẳng (CĐ) nghề với các nghề ở nước ngoài luôn cần như: cơ khí, xây dựng, công nghệ ô tô... thì chỉ sau 1 năm vừa học CĐ, vừa học ngoại ngữ có thể được ra Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc làm việc. Ở Nhật Bản làm việc có thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng/tháng, sau 3 năm có thể tích lũy khoảng 800 triệu đồng. Còn lao động làm việc ở Hàn Quốc sau 4 năm 10 tháng có thể tích lũy khoảng 1,2 tỉ đồng và nếu trở về nước học tiếp 2 năm CĐ rồi liên thông lên ĐH. Nhưng cái chính là sau 3 – 5 năm làm việc ở nước ngoài, ta dễ dàng tìm một chỗ làm ở công ty đầu tư nước ngoài tại TP.HCM với thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Trước đây, ta thường hiểu du học nước ngoài chỉ dành cho người học giỏi, con nhà giàu, nhưng hiện nay cơ hội du học đã có nhiều thay đổi, từ cách thu hút du học sinh của nước ngoài đến các chính sách khuyến khích của Việt Nam nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước. Hiện nay có thêm du học “vừa học vừa làm” tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, tức học lấy bằng ngoại ngữ, lấy bằng trung cấp, CĐ, ĐH, cao học nhưng được Chính phủ các nước cho phép du học sinh vừa học, vừa làm với thời gian 4 tiếng học, 4 tiếng làm thêm. 1 HS vừa học vừa làm có thể tốn từ 200 – 250 triệu đồng/năm, nhưng ngay trong tháng đầu SV sẽ đi làm và thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng, đủ để trang trải mọi chi phí ăn, ở, học tập. Sau 2 năm học đó, du học sinh có đủ trình độ ngoại ngữ để giao tiếp, để học tiếp lên ĐH hoặc làm việc ở nước sở tại hay làm ở Việt Nam.

Băng Sơn

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn