Huyện đoàn Cao Lãnh
Huy động sức trẻ sửa cầu, đường nông thôn

Cập nhật ngày: 21/11/2012 05:08:08

Trong năm 2012, Huyện đoàn Cao Lãnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, có việc huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia tu sửa cầu, đường nông thôn, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại dễ dàng.


Đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa đường nông thôn

Hoạt động sửa chữa cầu, đường được xem là nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Huyện đoàn đã gắn kết các hoạt động sửa chữa vào các hoạt động tình nguyện tại địa phương như hoạt động Vòng tay tình nguyện tổ chức tại xã Gáo Giồng (ĐVTN đã tham gia đắp đường đan, phát quang 8,5km đoạn đường có cây xanh che chắn tầm nhìn)...

Huyện đoàn Cao Lãnh cũng phối hợp cùng với các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các học sinh, sinh viên đến từ Singapore thực hiện việc rải đá các tuyến đường; phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường vận động người dân phát quang cây xanh.

Các cơ sở Đoàn trong huyện cũng đã đăng ký xây dựng 25 đoạn đường an toàn giao thông. Các đoạn đường này được ĐVTN tu sửa đảm bảo cho người dân đi lại dễ dàng. Xã Phương Thịnh là 1 trong các đơn vị Đoàn cơ sở tham gia tốt các phong trào. Từ đầu năm đến nay đã vận động ĐVTN tham gia sửa 20km đường lộ nông thôn, trong đó có tuyến đường chính nối liền xã Phương Thịnh, Ba Sao và xã Gáo Giồng với chiều dài 6km. ĐVTN nơi đây còn tham gia đóng góp ngày công thi công 2 chiếc cầu tại ấp 2 và ấp 6, ấp 7.

Anh Nguyễn Thành Tân - Bí thư Xã đoàn Phương Thịnh cho biết: “Công tác tu sửa cầu đường được Xã đoàn, Chi đoàn nông thôn xem là việc làm thường xuyên. Không chỉ huy động ĐVTN đóng góp ngày công, sửa chữa nhỏ, các Chi đoàn nông thôn còn tham gia bảo quản các công trình đường kiểm tra, giám sát luân phiên. Nếu đoạn nào có cây xanh che khuất tầm nhìn, đường đan bị bong tróc sẽ thực hiện sửa chữa ngay, đồng thời vận động người dân cùng tham gia bảo quản các công trình...”.

Cùng với các xã đoàn trực thuộc, trong năm 2012, Huyện đoàn Cao Lãnh còn đón tiếp sinh viên Trường Đại học Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại các xã Tân Hội Trung, Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung. Các trường đã thực hiện các công trình như phát quang, đắp lại các tuyến đường trong xã với tổng chiều dài 52km, khắc phục 3km đoạn đường đan bị hư hỏng nặng khó khăn khi đi lại... Việc tu sửa cầu đường và hoạt động xã hội khác sẽ được Huyện đoàn Cao Lãnh và Trường Đại học Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục thực hiện từ nay đến năm 2014.

Việc huy động ĐVTN tham gia sửa chữa đường nông thôn, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại mà còn góp phần tiết kiệm chi phí cho địa phương.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn