Khách băn khoăn khi giá cước vận tải chưa giảm theo giá xăng, dầu

Cập nhật ngày: 12/01/2015 13:34:45

Giá xăng, dầu trong nước liên tục giảm. Chỉ trong vòng 20 ngày gần đây, giá xăng đã giảm gần 2.500 đồng/lít. Tính từ tháng 12/2013 - 12/2014, giá xăng giảm 5.330 đồng/lít, giá dầu giảm được 6.590 đồng/lít. Nhiều người dân thường xuyên đi lại bằng xe ô tô khách, xe buýt khi biết tin giá xăng, dầu giảm sâu rất vui mừng (bởi chi phí vận chuyển xe khách phụ thuộc rất lớn vào giá thành nhiên liệu). Tuy nhiên, đến thời điểm này, hành khách vẫn tiếp tục chờ các đơn vị vận tải xe khách giảm giá vé.


Bến xe khách TP.Cao Lãnh

Thấy đi xe buýt tiết kiệm được tiền nhiên liệu so với đi xe máy nên chị Nguyễn Thị Bích Diễm ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh chọn xe buýt tuyến TP.Cao Lãnh - An Thái Trung để đi sang Tiền Giang lấy hàng về bán. Trước đây chị đi suốt tuyến giá 16.000 đồng, cách đây hơn 1 tháng, vé xe buýt giảm được 1.000 đồng. Tuy nhiên, từ khi giá xăng giảm 2.000 đồng/lít đến nay, giá vé vẫn giữ nguyên 15.000 đồng. Chị Diễm bức xúc cho biết: “Tôi thấy rất nghịch lý vì giá xăng giảm nhiều và giảm cách đây cũng lâu nhưng không biết vì sao giá vé xe buýt chưa giảm. Tôi mong giá vé xe giảm để những người nghèo như chúng tôi được đi lại đỡ tốn kém hơn”.

Tài xế xe buýt chạy tuyến TP.Cao Lãnh - TX.Hồng Ngự cho biết, giá vé đi suốt tuyến hiện nay là 19.000 đồng, giá vé này được áp dụng kể từ ngày 7/12/2014, trước đó giá suốt tuyến là 20.000 đồng. Việc giảm 1.000 đồng chỉ áp dụng cho giá vé đi suốt tuyến TP.Cao Lãnh - Hồng Ngự, riêng việc thu tiền vé dành cho hành khách đi theo hành trình lên xuống, đi trên 5 trạm, nửa tuyến, trên nửa tuyến thì giá vé trước giờ không thay đổi. Nhiều khách đi xe cũng than vãn với anh rằng, giá xăng giảm nhiều nhưng không thấy giá vé xe buýt giảm.

Cô Lê Thị Huệ ngụ khóm 5, phường 11, TP.Cao Lãnh cho biết, cô có con gái đi làm ở TP.Hồ Chí Minh nên cô và những người thân trong gia đình thường chọn xe Phương Trang đi. Có khi gia đình cô đi 3 người, mỗi vé xe là 110 ngàn đồng, cả 2 lượt đi về tốn trên 650 ngàn đồng tiền xe. Cô Huệ bộc bạch: “Tôi biết chất lượng dịch vụ xe tốt nhưng cả năm nay giá xăng dầu giảm rất nhiều mà giá vé xe không giảm, tôi mong muốn giá giảm theo xăng để chúng tôi có thể tiết kiệm thêm được đồng nào đỡ đồng đó”. Khi chúng tôi hỏi giá vé vận tải có được điều chỉnh từ khi giá xăng dầu giảm sâu, một nhân viên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ du lịch Phương Trang - Chi nhánh Cao Lãnh cho biết, giá vé xe tuyến Cao Lãnh đi TP.Hồ Chí Minh là 110 ngàn đồng, trên 1 năm nay vẫn giữ nguyên mức giá này. Nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Kim Cương - Trạm Cao Lãnh thì cho biết: “Giá vé tuyến Cao Lãnh đi TP.Hồ Chí Minh 80 ngàn đồng được áp dụng khoảng 1 năm trở lại đây, mức giá này là thấp lắm, giảm tiếp nữa không đủ tiền lương trả nhân viên”.

Được biết, ngày 30/12, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô, đề nghị Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Cục Thuế tỉnh phối hợp thực hiện. Theo Sở GTVT, thực hiện các công văn của các bộ, ngành liên quan được ban hành trong tháng 11/2014 về việc điều chỉnh giá cước do giá nhiên liệu giảm, từ ngày 28/11 - 12/12, có 16 đơn vị vận tải đã thực hiện việc kê khai giảm giá cước với tỷ lệ giảm giá từ 3,33% - 14%. Tuy nhiên, ngày 22/12, khi giá xăng giảm 2.000 đồng, Sở GTVT có văn bản yêu cầu 17 đơn vị vận tải xe khách tiếp tục giảm giá lần 2, đến ngày 8/1 chỉ có 4 đơn vị gửi phương án giá, trong đó có kê khai giá giảm lần 2 (mức giảm mỗi vé từ 1.000 -15.000 đồng/vé). Ông Nguyễn Văn Dựa - Phó Phòng Quản lý Vận tải - Sở GTVT tỉnh cho biết, một số đơn vị vận tải xe khách cho rằng giá xăng dầu giảm thì dễ, nhưng để giảm giá vận tải phải làm kê khai, niêm yết giá lại trên xe, bến xe nên hơi lâu. Ngoài ra, trong vận tải có nhiều yếu tố cấu thành như lương cho nhân viên cao, các chi phí quản lý, bảo hiểm,... nên chưa thể thực hiện việc giảm giá vận tải. Ông Dựa cho biết thêm, Sở GTVT đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải theo quy định, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giá xăng liên tiếp giảm trong năm qua nhưng còn nhiều đơn vị vận tải xe khách vẫn chưa giảm theo giá xăng, điều này không thể công bằng đối với hành khách bởi khi giá xăng lên cao, giá vé xe khách cũng đắc đỏ nhưng người dân cũng phải trả đủ tiền vé. Thiết nghĩ đã đến lúc ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cần quyết liệt hơn trong việc kiểm tra kê khai, niêm yết giá cước, thực hiện giá cước theo giá nguyên liệu giảm.

Hữu Nghĩa

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn