Gần Tết, các chợ tăng cường phòng, chống cháy nổ

Cập nhật ngày: 09/01/2015 14:08:28

Hiện nay, tiểu thương tại các chợ trong tỉnh tập kết nhiều hàng hóa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được nhiều chợ quan tâm thực hiện nghiêm ngặt để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.


Các bình chữa cháy tại chợ Cao Lãnh được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động tốt khi có tình huống xấu xảy ra

Để phòng, chống cháy nổ hiệu quả, nhất là lúc gần Tết, Ban Quản lý (BQL) chợ Cao Lãnh đã xây dựng kế hoạch củng cố lại Ban chỉ đạo PCCC tại chỗ, các Đội PCCC, đầu tư bổ sung trang thiết bị PCCC. Hiện chợ được trang bị 1 máy bơm chữa cháy chuyên dùng V75; các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác như lăng, vòi, họng nước; hơn 75 bình chữa cháy các loại; hệ thống báo cháy tự động... Các thiết bị, máy móc phục vụ chữa cháy được vận hành, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo luôn hoạt động tốt.

Cùng với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền PCCC trên hệ thống thông tin nội bộ và lồng ghép khi họp tổ ngành hàng. Kiểm tra an toàn PCCC trong chợ nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót và có biện pháp khắc phục. BQL chợ vận động tiểu thương không trưng bày hàng hóa lấn chiếm lối đi, lối thoát hiểm; không đun nấu, thắp nhang thờ cúng tại quầy... Ông Trịnh Văn Tuynh (SN 1960) - tiểu thương chợ Cao Lãnh cho biết: “Được sự tuyên truyền của BQL chợ và qua phương tiện truyền thông, tôi thấy thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và của nên tôi có ý thức hơn trong việc PCCC. Mỗi buổi tối, trước khi về là tôi cúp cầu dao điện trong quầy; thực hiện nghiêm nội quy PCCC”.

Ông Đinh Văn Hùng - Đội trưởng Đội PCCC chợ Cao Lãnh cho biết: “Công tác PCCC được BQL chợ đặc biệt quan tâm, nhất là dịp Tết. Đơn vị thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định đảm bảo phòng, chống cháy nổ. Những đồng chí trong Đội PCCC chợ tập luyện các thao tác chữa cháy nhuần nhuyễn, cách vận hành máy bơm khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền cho người mua bán ở chợ thực hiện tốt Luật PCCC”.

Còn ở chợ Sa Đéc, thời gian này, các hộ tiểu thương cũng đang dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, do đó công tác PCCC được BQL chợ chú trọng; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ. Ngoài việc thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn những hộ kinh doanh tuân thủ các quy định, BQL chợ còn chủ động trang bị các thiết bị chữa cháy chuyên dụng, kiện toàn các Đội PCCC với 82 thành viên; thường xuyên phối hợp kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Được sự quan tâm tuyên truyền của BQL chợ, ý thức về phòng, chống cháy nổ của tiểu thương được nâng lên, thực hiện tốt các quy định của ngành chức năng về PCCC. Ngoài các thiết bị chữa cháy mà BQL chợ trang bị, nhiều tiểu thương đã tự mua bình chữa cháy đặt tại quầy hàng của mình. Đến nay, chợ Sa Đéc có 220 bình chữa cháy các loại, trong đó các hộ kinh doanh tự trang bị 146 bình. Cô Dương Thị Anh (SN 1954), tiểu thương chợ Sa Đéc cho biết: “Đối với tôi, công tác PCCC là việc quan trọng nên tôi luôn thực hiện nghiêm túc để bảo vệ tài sản của mình và các hộ tiểu thương trong chợ. Tôi đã tự trang bị cho quầy hàng của mình 1 bình chữa cháy và gắn cầu dao điện tự động; không đốt nhang, đèn trong khu vực chợ”.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc - Trưởng BQL chợ Sa Đéc, để đảm bảo công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán, BQL chợ triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho tiểu thương; củng cố lực lượng PCCC, đầu tư bổ sung trang thiết bị và phối hợp tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC; vận động tiểu thương sử dụng điện an toàn, thực hiện nghiêm quy định ngắt điện trong khu vực chợ vào ban đêm từ 19h đến 5h; bố trí lực lượng PCCC thường trực 24/24 để kịp thời xử lý khi cháy, nổ xảy ra...

Hiện nay, những hộ kinh doanh đã có ý thức hơn trong công tác phòng cháy, bởi đây là công việc gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của mọi người.

Nhựt An

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn