Khẩn trương sửa chữa phòng ở và ổn định tâm lý học viên

Cập nhật ngày: 11/09/2018 16:02:36

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trong cuộc họp về tình hình hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện sau 2 lần học viên (HV) bạo động và bỏ trốn khỏi Cơ sở điều trị.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), tính đến ngày 9/9, qua 2 đợt bạo động của các HV đã có tổng số 23 HV bỏ trốn khỏi Cơ sở điều trị nghiện và nhiều cơ sở vật chất tại cơ sở bị hư hỏng nặng.

Từ những sự cố trên, với tính chất manh động của các HV, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị nghiện, Sở LĐ,TB&XH kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan hỗ trợ ngành và Cơ sở điều trị nghiện lập dự toán bổ sung và tiến hành sửa chữa, gia cố, nâng cấp phòng ở, tường rào, trang thiết bị, cơ sở vật chất; bố trí lực lượng cơ động hỗ trợ ổn định tình hình; bổ sung lao động hợp đồng để làm công tác bảo vệ; hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa HV sớm ổn định tình hình;...

Trước kiến nghị của Sở LĐ,TB&XH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các ngành liên quan (Sở Tài chính, Sở Xây dựng) khẩn trương phối hợp với ngành lập dự đoán nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp lại các công trình hư hỏng tại cơ sở; các tổ chức đoàn thể (thanh niên, phụ nữ,...) tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa ổn định tâm lý, tư tưởng cho HV, vận động gia đình HV kêu gọi con em mình trở lại cơ sở tiếp tục điều trị;...

Riêng đối với những học viên có hành vi gây rối, phá hoại tài sản, chống người thi hành công vụ phải điều tra làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn