Thị trấn Lấp Vò

Làm tốt công tác dân số nhờ đội ngũ cộng tác viên nhiệt huyết

Cập nhật ngày: 06/06/2016 16:08:20

2 năm liền (2014, 2015), nhân dân và cán bộ thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) được UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Một trong những yếu tố giúp địa phương đạt được thành tích này là có đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số năng nổ, giàu nhiệt huyết.


Cán bộ làm công tác dân số đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động kế hoạch hóa gia đình

Thị trấn Lấp Vò có 8 CTV dân số, quản lý trên 2.700 hộ dân trên địa bàn 4 khóm. Tất cả CTV đều đạt chuẩn và trên 50% CTV có thâm niên từ 10 năm trở lên. Bằng tâm huyết và nhiệt tình trong công tác, đội ngũ cán bộ, CTV dân số thị trấn đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đồng thời tranh thủ uy tín của những người ở địa phương để tuyên truyền về KHHGĐ tới các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, xây dựng phong trào gia đình không sinh con thứ 3.

Ở khóm Bình Phú Quới, 3 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3, hàng năm các chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai đều đạt và vượt kế hoạch. Cô Nguyễn Thu Hồng - CTV dân số phụ trách khóm cho biết, hàng tháng cô đều đến từng hộ gia đình để cập nhật danh sách các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vợ chồng đã có 2 con và vợ chồng có 2 con một bề để tuyên truyền ảnh hưởng của việc sinh nhiều con, tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện KHHGĐ,... Hiện tại, địa bàn cô phụ trách có 61 cặp vợ chồng có 2 con, trong đó có 16 cặp sinh con một bề. Cô sẽ thường xuyên đến các hộ này để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các gia đình và phối hợp với những người có uy tín ở khóm, tuyên truyền vận động họ thực hiện KHHGĐ, không để xảy ra trường hợp sinh con thứ 3.

Chị Trịnh Thị Nhung (29 tuổi) ngụ khóm Bình Phú Quới nói: “Vợ chồng tôi có 2 con trai. Lúc trước chồng tôi cũng đòi kiếm thêm đứa con gái, nhờ cô Hồng tới lui khuyên bảo nên chồng tôi đã đồng ý để tôi đặt vòng. Anh nói, con nào cũng con, sinh thêm mà để các con không bằng ai thì tội chúng”.

Không chỉ khóm Bình Phú Quới, khóm Bình Thạnh 2 cũng 3 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3. CTV phụ trách công tác dân số khóm là chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. Gắn bó với công tác dân số của khóm Bình Thạnh 2 trên 10 năm, không những thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động, chị Gấm còn tranh thủ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương lồng ghép nội dung công tác DS-KHHGĐ vào các cuộc họp tổ, nhóm của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân,... Chị Gấm nói: “Làm nghề này cũng khá cực. Nhiều trường hợp phải đến vận động cả chục lần, đôi khi còn nhận phản ứng không hay từ các thành viên của gia đình được vận động. Bởi vậy, một CTV dân số muốn làm tốt và gắn bó với nghề lâu dài thì phải có lòng kiên nhẫn, đặc biệt là lòng yêu nghề”.

Có tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ làm công tác dân số, đặc biệt là CTV dân số của thị trấn đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, góp phần làm chuyển biến, thay đổi tâm lý, tập quán của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ,... Nhờ vậy, hàng năm, thị trấn Lấp Vò đều đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2015, thị trấn có tỷ suất sinh thô 12,28‰, giảm 0,11% so với năm 2014; 3 trường hợp sinh con thứ 3 chiếm 2,1%, giảm 0,7% so với năm 2014; tổng số thực hiện các biện pháp tránh thai là 1.137 ca, đạt 116,73%;... góp phần làm cho chất lượng dân số, trình độ dân trí của địa phương ngày càng nâng lên.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn