Làm việc thiện là niềm vui cuộc sống

Cập nhật ngày: 31/03/2020 06:36:34

ĐTO - Đó là tâm niệm của chú Nguyễn Thanh Sơn - Chi hội trưởng Chi hội Hội Chữ thập đỏ khóm 4, phường 2, TP.Cao Lãnh.


Chú Nguyễn Thanh Sơn

Hàng ngày, để mưu sinh, chú Sơn chạy xe lôi kéo, còn vợ chú thì phụ con gái bán đồ ăn, cuộc sống gia đình tuy không dư giả nhưng cũng ổn định. Trong tâm nguyện chú Sơn luôn muốn làm việc thiện để giúp ích cho xã hội. Biết được các cơ sở đông y cần nguồn thuốc nam để điều trị bệnh miễn phí cho người dân, từ đó trong lúc đi chở đồ cho khách hàng ở các nơi, chú Sơn luôn để ý những chỗ có cây thuốc nam mọc. Sau đó, sắp xếp thời gian rảnh, chú quay lại nhổ cây thuốc chở về nhà chặt phơi, rồi mang đến giao cho những tổ đông y trong địa bàn TP.Cao Lãnh. 

Ngoài ra, đều đặn mỗi tháng, tranh thủ những lúc không đi chở hàng, chú Sơn đến các địa chỉ nhân đạo nhận gạo, các nhu yếu phẩm để chở đến từng nhà những hộ nghèo neo đơn. Trong những lúc đi chở hàng ở các nơi, biết được những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, chú về thông tin lại với những người hảo tâm để tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo. Rồi khi thì đi xin cây để cất nhà cho người nghèo, chở quần áo cũ của người gửi cho đến các tủ đồ từ thiện, tặng hòm cho người nghèo khi qua đời... bất cứ việc làm thiện lành nào, nếu làm được chú Sơn đều tranh thủ làm, không nề nà vất vả.

Chú Sơn chia sẻ, niềm vui cuộc đời của chú là làm điều thiện, giúp đỡ cho những người bất hạnh, khó khăn để họ cảm thấy ấm lòng trong cuộc sống. Chú còn biết và chia sẻ cho người bệnh một số bài thuốc trị các bệnh đau lưng, nhức mỏi... Có người biếu lại tiền nhưng chú đều không nhận. 

Qua những việc làm thiện lành, đầy ý nghĩa nhân văn trên, nhiều năm qua, chú Nguyễn Thanh Sơn được tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2019, chú Sơn vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Duy Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 2 cho biết, chú Nguyễn Thanh Sơn làm được rất nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng công sức của chú. Những việc làm thiện của chú Sơn thể hiện tấm lòng nhân ái sâu sắc, chú Sơn xứng đáng là tấm gương để nhiều người noi theo. 

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn