Lắng nghe trẻ em bày tỏ

Cập nhật ngày: 18/07/2016 10:43:34

ĐTO - Ngày 14 và 15/7, tại TP.Cao Lãnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức Diễn đàn trẻ em (TE) tỉnh Đồng Tháp năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho TE”. Trên 100 TE đại diện cho trên 374 ngàn TE trong tỉnh đã bày tỏ nhiều ý kiến về thực hiện quyền TE, các vấn đề liên quan đến TE với các ngành, các cấp,...


Đại diện ngành công an trao đổi về những thực trạng mà trẻ em quan tâm

Các TE tham gia diễn đàn năm nay đều là những học sinh khá giỏi, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Đội, hoạt động của Nhóm phóng viên Măng Non cấp tỉnh, Câu lạc bộ TE của địa phương và một số em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vượt khó để đạt thành tích tốt trong học tập. Các em được nghe đại diện Sở LĐ,TB&XH tỉnh trình bày kết quả thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với TE; kết quả thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích TE năm 2015 và định hướng của năm 2016; kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của TE; kế hoạch bảo vệ TE, bảng tổng hợp khảo sát lấy ý kiến của 4.527 học sinh gửi đến Diễn đàn TE tỉnh Đồng Tháp năm 2016. Qua đó, các em nhận thấy rằng, các cấp, các ngành rất quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc TE. “TE là hạnh phúc của gia đình và tương lai của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE là trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, cộng đồng xã hội và chính bản thân các em. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các quyền cơ bản của TE được thực hiện; TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Nhà nước và xã hội ngày càng quan tâm nhiều hơn;...” - ông Huỳnh Duy Khương - Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, phát biểu tại diễn đàn.


Trẻ em nêu câu hỏi tại diễn đàn

Diễn đàn đã xác định những vấn đề bức xúc hiện nay được nhiều TE quan tâm, đó là tình trạng bạo lực đối với TE, xâm hại TE, tình trạng học sinh nghiện game làm ảnh hưởng đến việc học tập, tình trạng TE yêu sớm,... Ngoài ra, các em còn cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của TE, đặc biệt các hộ dân sống gần các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp; tình trạng cha, mẹ không quan tâm con cái vẫn còn xảy ra, nhiều trẻ có cha, mẹ đi làm ăn xa, bỏ trẻ sống cùng ông, bà già yếu phải tự lao động kiếm sống... Những vấn đề này, được các em trực tiếp bày tỏ và được đại diện các ngành liên quan cho các em biết những kế hoạch, giải pháp hành động nhằm bảo vệ, chăm sóc TE ngày càng tốt hơn. Em Nguyễn Hồng Yến Linh - lớp 7 (năm học 2015-2016), Trường THCS Mỹ An Hưng A (Lấp Vò) cho biết: “Tham dự diễn đàn TE tỉnh Đồng Tháp năm nay, em có dịp giao lưu với các bạn mới, được nghe các cô, chú giải đáp các thắc mắc của mình. Qua đó, giúp em hiểu các cô, chú đã rất cố gắng để đem lại cho chúng em một cuộc sống an toàn và lành mạnh. Em sẽ tuyên truyền lại cho các bạn những gì mà em được nghe và học hỏi tại diễn đàn TE năm nay”. Em Đoàn Chí Khanh - lớp 9 (năm học vừa qua), Trường THCS Thường Lạc (TX.Hồng Ngự) bộc bạch: “Tham gia diễn đàn, em thấy mọi người rất hòa đồng, nhiệt tình. Em học rất nhiều điều hay tại diễn đàn và hứa sẽ chăm, ngoan hơn để không phụ lòng của mọi người”.

Tất cả các câu hỏi mà các em nêu lên tại diễn đàn đều được đại diện các ngành liên quan trả lời, giúp các em hiểu sâu hơn từng vấn đề và mong muốn các em luôn phấn đấu trở thành những hạt nhân tích cực. Chẳng hạn, đại diện Công an tỉnh sau khi nêu lên thực trạng và giải pháp những vấn đề các em quan tâm đã bày tỏ mong muốn các em luôn khỏe, vui tươi, học giỏi, là học trò ngoan, là con ngoan và hứa sẵn sàng chia sẻ với các em, sẵn sàng bảo vệ các em và sẵn sàng trừng trị kẻ xấu xâm phạm các em. Đại diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho biết sẽ tập trung chăm lo về mặt tinh thần cho các em, tạo điều kiện cho các em vui chơi, giải trí,...và mong các em tìm đến những sản phẩm văn hóa lành mạnh, tích cực để làm cho tinh thần và kiến thức ngày càng phong phú, không chơi game, xem phim bạo lực,...

Đến với diễn đàn, các em đã đưa ra các thông điệp nhằm kêu gọi cộng đồng, các cấp, các ngành hãy quan tâm giải quyết, đó là: “Hãy cùng chung tay ngăn chặn bạo lực trong trường học”; “Không phân biệt đối xử TE bị khuyết tật”; “Cần có những điểm vui chơi phù hợp cho TE để đảm bảo an toàn”; “Mọi TE đều xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc”; “Hãy bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho chúng em”.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn