Lợi dụng niềm tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cập nhật ngày: 05/11/2016 07:12:28

Để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, một số đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều chiêu thức như: thuê xe ô tô rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Chỉ đến khi mọi việc vỡ lỡ thì các đối tượng này lộ nguyên hình là những kẻ bịp bợm.

Bà Lê Thị Mỹ Phương và bà Lê Thị Mỹ Hạnh cùng ngụ TP.Cao Lãnh đến trình báo với cơ quan chức năng với tâm trạng vô cùng bức xúc. Họ trình bày, tháng 5/2014, có cho ông Nguyễn Thành Dương (SN 1960) ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh vay 220 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Thế nhưng từ khi giao tiền cho đến nay, ông Dương hoàn toàn không đóng lãi. Thấy có điều bất thường, họ nhiều lần liên lạc đòi lại số tiền nhưng ông Dương cứ khất nợ nhiều lần.

Sau khi tiếp nhận đơn thưa của người bị hại, lãnh đạo Công an TP.Cao Lãnh chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp xác minh thông tin làm rõ nội dung trình báo của bà Phương và bà Hạnh. Đến ngày 30/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cao Lãnh thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Thành Dương để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Quá trình làm việc, Nguyễn Thành Dương thừa nhận, do làm ăn thua lỗ và trả nợ cho con trai ham mê cờ bạc, Dương nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ trước đó và tiêu xài cá nhân. Khi vay tiền của các bị hại, Dương thường thuyết phục người cho vay là mình đang kinh doanh bất động sản, buôn gỗ nên cần rất nhiều tiền, rồi còn khoe khoang các tài sản khác như tiền, vàng và các giấy tờ đáo hạn ngân hàng. Với cái mác là người “làm ăn” lớn, ông Dương đã tạo cho mình “vỏ bọc” hoàn hảo, cộng với lời lẽ ngon ngọt và mức lãi suất tương đối hấp dẫn từ 3-9%/tháng nên nhiều người sa vào bẫy. Tính đến thời điểm hiện tại, đối tượng Dương đã lừa đảo chiếm đoạt 590 triệu đồng của 5 người bị hại. Thực tế, số người cho ông Dương vay tiền chưa dừng lại tại đó, bởi vẫn còn nhiều người chưa mạnh dạn tố giác hành vi của đối tượng.

Công an TP.Cao Lãnh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã xảy ra 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 7 đối tượng, gây thiệt hại số tiền trên 1 tỷ đồng. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng này đều có sự chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng các chiêu thức lừa đảo, thông dụng nhất vẫn là lợi dụng sự quen biết và uy tín cá nhân để thực hiện hành vi. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn đánh vào lòng tham của người dân khi hứa hẹn vay với lãi suất cao, trả nợ đúng kỳ, một khi người dân đã sa bẫy rồi thì không sớm thì muộn những tên bịp bợm này sẽ tuyên bố phá sản.

Hiện nay, các dịch vụ cho thuê xe ô tô và các dịch vụ cầm đồ đang nơm nớp nỗi lo mất tài sản vì những kẻ chuyên “mượn xe rồi đem cầm”. Anh Lê Quang Duy ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh cho thuê xe ô tô đã nhiều năm nay. Đa số những người anh cho thuê là quen biết nên chỉ giao dịch bằng miệng mà không làm hợp đồng hay đòi hỏi bất kỳ giấy tờ gì. Lợi dụng điểm đó, đối tượng Bùi Tuấn Nhựt (SN 1988) ngụ ấp 1, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười đã nhờ bạn của mình thuê xe của anh Duy rồi đem đi cầm cố (Nhựt là em rễ của anh Duy). Ngày 17/5/2016, Nhựt bàn với Nguyễn Hữu Phương ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (bạn của Nhựt) thuê xe ô tô của anh Duy để đem đi cầm lấy tiền gỡ thua cá độ bóng đá. Sau khi Phương thuê được xe, Nhựt lấy giấy CMND của anh Duy (trộm được trước đó) rồi dán ảnh của mình vào và lái xe đến dịch vụ cầm đồ của ông Phạm Xuân Thủy ngụ TP.HCM thế chấp với số tiền 250 triệu đồng. Thấy giấy tờ hợp lệ, ông Thủy đồng ý nhận thế chấp. Sau đó, Nhựt mở tài khoản trên mạng và tham gia cá độ bóng đá cho đến hết tiền. Được biết trước đây, Nhựt cũng từng thuê xe của người thân rồi đem cầm lấy tiền “nướng” vào các trận đấu bóng đá.

Các thủ đoạn lừa đảo thông qua việc vay mượn tiền và thuê xe ô tô rồi đem cầm hoặc bán lấy tiền tiêu xài là không mới nhưng vì nhẹ dạ cả tin, một số người dân vẫn dễ dãi giao dịch với các đối tượng này mà không mảy may nghi ngờ. Với những tài sản có giá trị cao, người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng giấy tờ, xác minh lai lịch đối tác một cách rõ ràng.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn