Cảnh báo tai nạn điện trong mùa mưa bão

Cập nhật ngày: 02/11/2016 13:18:06

Theo thống kê của Điện lực Sa Đéc, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 5 vụ tai nạn điện, làm 4 người chết, 1 người bị thương nặng, trong đó có đến 3 vụ điện giật chết người do sử dụng mô tơ bơm nước. Phần lớn các vụ tai nạn này, nguyên nhân chính đều xuất phát từ sự chủ quan của người dân.


Các thiết bị điện được người dân che chắn sơ sài

Điển hình như vụ tai nạn điện xảy ra vào ngày 19/10/2016 tại hộ 124/29 khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc. Do nước ngập vào vườn nên ông Dư Quan Na (63 tuổi) đã dùng mô tơ bơm nước, do mô tơ bị chập điện nên ông Na bị điện giật tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ một mình ông ở nhà, đến khi người thân về phát hiện thì sự việc đã quá muộn.

Tương tự là trường hợp của anh Nguyễn Văn Lực (47 tuổi) ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông - TP.Sa Đéc, vụ tai nạn đã làm anh ra đi vĩnh viễn, bỏ lại vợ và 2 con thơ đang trong tuổi ăn, tuổi học. Bà Võ Kim Xuân ngụ ấp Đông Khánh, mẹ vợ anh Lực cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà không còn ai, anh Lực một mình mang mô tơ điện ra ao sen phía sau nhà để bơm nước. Đến khi người thân về nhà phát hiện thì nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân được ngành chức năng xác định là do mô tơ bị chạm mạch nên anh Lực bị điện giật. Cũng theo người nhà anh Lực, điều đáng tiếc là trước đó nhà anh đã có gắn cầu dao tự động, khi sử dụng mô tơ, cầu dao cứ ngắt điện liên tục, anh Lực đã gỡ bỏ cầu dao để nối điện trực tiếp nên đã xảy ra tai nạn đau lòng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phước Lộc - Giám đốc Điện lực Sa Đéc khuyến cáo: Điện là một loại hàng hóa đặc biệt, nếu sử dụng chủ quan, mất an toàn thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng và cho cả xã hội. Một số vấn đề mất an toàn trong mùa mưa bão có thể gây nguy hiểm cho người như: dây điện dẫn về nhà kéo trên trụ tạm, trên cây xanh, dọc theo đường dây có nhiều cây xanh; kéo dây không buộc trên sứ cách điện; kéo dây trên những trụ sắt không đảm bảo độ cao. Những thiết bị lắp đặt bên ngoài để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu mà không có bảo vệ, che chắn như: CP, cầu dao, ổ cắm... mưa gió rất dễ rò điện, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn điện chết người xảy ra và được ngành điện thường xuyên khuyến cáo, tuy nhiên hiện nay vẫn có khá nhiều người dân còn chủ quan, chưa có ý thức cao trong việc bảo đảm an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Do nhu cầu tưới tiêu, bơm nước chống úng trong mùa mưa nên người dân kéo dây điện từ nhà ra vườn nhưng chỉ sử dụng các cây trụ bằng tre tạm bợ; những mối nối chưa được bao bọc kỹ, các ổ điện cũng không được che chắn an toàn. Ngoài ra, các mô tơ bơm nước cũng chỉ được che chắn sơ sài, người dân chưa lắp đặt cố định mà thường hay gỡ ra, gắn vào. Trong khi đó, theo khuyến cáo của ngành điện thì thời điểm mưa bão như hiện nay nguy cơ xảy ra tai nạn điện là rất cao. Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý: “Việc lắp đặt thiết bị bên ngoài để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, như phục vụ cho bơm, tưới tiêu phải bảo vệ cho chắc chắn. Cầu dao, CP, ổ cắm, công tắc là phải đặt trong thùng composite cách điện và để trên cao, tránh ẩm ướt. Động cơ phải được che kín và đóng tiếp đất vỏ, khi không sử dụng phải ngắt ngay nguồn điện đưa ra các vị trí đó; không để cho trẻ nhỏ và người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện; những người chân tay, mình bị ướt thì cũng không được tiếp xúc với điện; không được leo trèo lên cột điện. Khi thấy xảy ra điện giật hay các sự cố về điện thì trước tiên phải cắt ngay nguồn điện, cách ly người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và báo ngay cho lực lượng chức năng”.

Hiện nay, do đang trong mùa mưa nên nhu cầu sử dụng điện để bơm nước, sản xuất và tưới tiêu của người dân là rất cao. Do đó, hơn lúc nào hết, người dân cần phải cẩn trọng và đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện để tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

Theo phản ảnh của một số hộ dân ở ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, hơn 1 tháng nay, người dân bất an vì đường dây điện nằm cặp theo tuyến tỉnh lộ DT856 đoạn km4 quá tải, xuống cấp, có nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ, nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay.

Hiện đường dây điện tại đây chằng chịt như mạng nhện, có đoạn dây sà ngang đầu người đi đường, có đoạn dây diện luồng lách vào hàng cây bạch đàn, người dân phải dùng cây tạm bợ để chống, có một số đoạn dây điện nằm ngay trên máy tôn nhà của dân, người dân dùng ống nhựa để bảo vệ dây điện nhằm tránh sự cọ sát với mái nhà, tuy nhiên đã xảy ra tình trạng chập, chạm điện làm người dân rất lo sợ.

Được biết, số dây diện này đang phục vụ sinh hoạt cho hơn 20 hộ dân. Trước thực trạng trên, người dân rất lo lắng và mong ngành điện lực và chính quyền địa phương sớm khắc phục để người dân yên tâm hơn trong sử dụng điện.

Thành Sơn

Gõ Kiến

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn