Mang xuân đến cho người nghèo

Cập nhật ngày: 05/02/2021 05:50:08

Công đoàn Viên chức (CĐVC) Đồng Tháp vừa tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. CĐVC đã trao 10 suất quà (mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng) từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ. Đồng chí Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, trong dịp xuân Tân Sửu năm 2021, LĐLĐ tỉnh sẽ trao tặng tổng cộng 1.137 suất quà, trong đó có 74 suất mỗi suất 2 triệu đồng và 1.063 suất mỗi suất 1 triệu đồng cho đoàn viên và người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, góp phần chia sẻ, tạo thêm điều kiện để đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết an lành và hạnh phúc.


Đồng chí Trần Hoàng Vũ tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021

Vừa qua, ông Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cùng với Đảng ủy, UBND xã Thông Bình và An Phước tổ chức trao tặng 20 phần quà Tết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Trong đó, xã Thông Bình có 15 phần và xã An Phước 5 phần, mỗi phần gồm 10kg và 700.000 đồng tiền mặt. Toàn bộ kinh phí do Đoàn Đại hội Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.


Trao quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Hồng cùng với Hội LHPN các xã, thị trấn đã tổ chức trao tặng 507 phần quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đến thăm chúc Tết cán bộ Hội qua các thời kỳ, các chiến sĩ, bộ đội, gia đình chính sách, người có công, các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện. Tổng kinh phí trao quà trị giá trên 110 triệu đồng, trích từ nguồn tiền tích lũy của các Chi - Tổ hội, nguồn tiết kiệm của Hội LHPN huyện, cùng với sự chung tay chia sẻ của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Sa Đéc đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết và trao tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách của 2 huyện biên giới Tân Hồng và Hồng Ngự (600.000 đồng/phần). Dịp này, Đoàn cũng đến thăm, chúc Tết 2 Đồn Biên phòng, 2 chốt phòng, chống dịch covid-19 và 2 Đại đội trực sẵn sàng chiến đấu trên tuyến đường biên giới.


BIDV Đồng Tháp tặng quà Tết tại phường 1, TP.Cao Lãnh

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, mong muốn góp phần đem đến cho đồng bào nghèo một cái Tết no ấm, nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) đã phối hợp với UBND tỉnh; LĐLĐ tỉnh và các ngành có liên quan tặng 230 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 115 triệu đồng cho người dân nghèo tại: TP.Cao Lãnh (70 suất), TP.Hồng Ngự (20 suất); các huyện Tân Hồng, Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười mỗi huyện 20 suất; công nhân viên chức lao động thuộc LĐLĐ tỉnh 30 suất; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 10 suất. Đồng thời với việc tặng tiền, BIDV Đồng Tháp cũng đã vận động các mạnh thường quân là khách hàng đang giao dịch với Chi nhánh tặng kèm mỗi phần quà là 10kg gạo.

Vừa qua, Đoàn từ thiện do vợ chồng bà Phạm Thị Kim Châu và ông Nguyễn Hoàng Chính – Doanh nghiệp vàng tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương các xã trên địa bàn tỉnh trao quà cho các cụ già neo đơn, các hoàn cảnh bệnh tật, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Đoàn đã trao 950 phần quà cho 18 xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình... Mỗi phần trị giá hơn 700.000 đồng, bao gồm: 10kg, mì gói, nhu yếu phẩm, mền và tiền mặt. Tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng do bà Phạm Thị Kim Châu vận động tài trợ. Được biết, đây là 1 trong những hoạt động an sinh xã hội nhiều năm qua được bà Phạm Thị Kim Châu tổ chức thực hiện nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các cụ già neo đơn, người khó khăn trên địa bàn tỉnh.


Trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Thông qua ông Nguyễn Văn Đõi ở ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, gia đình bà Phạm Thị Kim Châu, Công ty TNHH dịch vụ thương mại nhà hàng Thời Đại Mới đã trao tặng gần 1.000 phần quà Tết cho người nghèo trong tỉnh. Tại huyện Hồng Ngự, Đoàn đã trao tặng 550 phần quà cho hộ nghèo ở 10 xã, thị trấn và hội viên người mù trong huyện, mỗi địa phương, đơn vị 50 phần (700 ngàn đồng/phần). Tết năm nay, gia đình bà Phạm Thị Kim Châu đã mang xuân đến với người nghèo, người khó khăn ở 18 xã, thị trấn trong tỉnh. Tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện này là trên 660 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông và nhóm bạn, anh em Út Hanh ở thị trấn Tràm Chim đã trao tặng 279 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo ở xã Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim. Tổng trị giá trên 22 triệu đồng, do ông Bùi Văn Hanh hỗ trợ.

P.V - CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn