Năm 2019, nhiều gia đình được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 19/12/2019 05:27:52

ĐTO - Năm 2019 là năm thứ 4 Đồng Tháp thực hiện Quyết định số 59, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhưng công tác giảm nghèo của tỉnh trong năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.


Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn phát triển trồng trọt, chăn nuôi

Nổi bật là công tác hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ tín dụng cho trên 14 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên vay với tổng số tiền gần 414 tỷ đồng; cấp trên 161 ngàn thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ xây mới 1.198 căn nhà cho hộ nghèo;... Bên cạnh đó, nhiều dự án, mô hình hỗ trợ vốn để hộ nghèo phát triển ngành nghề, ổn định cuộc sống cũng được triển khai hiệu quả. Thành công nổi bật là dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững được triển khai tại 4 địa phương đã hỗ trợ cho 145 hộ nghèo phát triển chăn nuôi, sản xuất, ổn định cuộc sống với nguồn kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Chương trình 135 với tiểu dự án 2 đã hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho 133 hộ gia đình tham gia mô hình chăn nuôi bò, vịt, nuôi ong lấy mật, máy phun thuốc trừ sâu, trồng hoa màu với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng,... Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo cũng được các cấp, các ngành quan tâm.

Từ những chính sách hỗ trợ trên, cộng với sự tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người dân tự giác, chủ động phát huy nội lực và nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã vượt khó, vươn lên phát triển sản xuất, ổn định kinh tế thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55% với 6.535 hộ thoát nghèo, đạt 103% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 4,28% vào đầu năm xuống còn 2,73%. Đặc biệt, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 1,88 lần so với thu nhập bình quân hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020 (thu nhập bình quân hộ nghèo cuối năm 2015 là trên 710 ngàn đồng, cuối năm 2019 là trên 1.336 ngàn đồng).

Điển hình như gia đình cô Nguyễn Thanh Nhàn ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, kinh tế gia đình cô dần ổn định và thoát nghèo năm 2019. Hoàn cảnh cô Nhàn, chồng mất, nhà không có ruộng đất, hàng ngày cô phải đi thuê để lo cho 2 con. Cô Nhàn chia sẻ: “Chồng mất hơn 8 năm nay, một mình tôi đi làm thuê nuôi 2 đứa con, tới mùa ớt thì đi hái ớt, hết mùa thì đi mần cỏ thuê hoặc ai mướn làm gì tôi cũng ráng làm để có tiền”. Thấy hoàn cảnh cô khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất cho cô căn nhà và giới thiệu cho cô vay 30 triệu đồng để thuê đất làm lúa. Giờ đây, cô Nhàn vừa chăm sóc ruộng vừa đi làm thuê. Con gái cô cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ dạy nghề may, con trai lớn đi làm công nhân ở TP.Hồ Chí Minh cũng được trên 4 triệu đồng/tháng.

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười. Gia đình không có đất sản xuất, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị Bích được hỗ trợ 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Với số tiền này, vợ chồng chị Bích dùng để chăn nuôi gà, thời gian rảnh, chị Bích nhận đan lục bình, chồng chị thì đi làm thuê. Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các gia đình chăn nuôi giỏi và thông qua các buổi tập huấn do xã, huyện tổ chức, đàn gà nhà chị Bích nuôi phát triển tốt, kinh tế gia đình dần được cải thiện. Ngoài ra, gia đình chị Bích còn được chính quyền địa phương hỗ trợ vay 25 triệu đồng để cất nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Có nhà cửa kiên cố, công việc ổn định, vợ chồng chị Bích đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, nhường sự hỗ trợ lại cho những hộ khó khăn hơn.

Chia sẻ về kết quả công tác giảm nghèo năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Hóa - Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu đề ra nhưng thành công lớn nhất của công tác giảm nghèo là nhận thức, trách nhiệm về giảm nghèo của các cấp, các ngành và của người dân đã được nâng lên. Công tác giảm nghèo đã phát triển sâu rộng với sự tham gia phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn 1,28%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn