Nạn cướp giật vé số người nghèo tái diễn trở lại

Cập nhật ngày: 06/07/2019 05:58:58

Sau thời gian tạm lắng dịu, gần đây vấn nạn cướp giật vé số của người già, người khuyết tật bán dạo lại tái diễn, ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong việc truy bắt các đối tượng gây án để xử lý nghiêm trước pháp luật.


Anh Nguyễn Văn Tủa (33 tuổi, khuyết tật khiếm thị, tạm trú xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) cũng có 3 lần bị giật vé số lúc đi bán dạo

Ngày 6/6/2019, tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, bà Lê Thị Mười (69 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trình báo thông tin bị giật trên 100 tờ vé số trên đường đi bán tại khu vực thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Thông qua công tác phối hợp truy xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được đối tượng Diệp Xuân Phước (SN 1954, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo bà Lê Thị Mười, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào bán vé số. Khi đến khu vực Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc và nói chuyện khá nhã nhặn lúc mua vé số nên bà tin tưởng đưa hết cọc vé số để người mua lựa chọn. Không ngờ, khi cầm sắp vé số, người đàn ông này nhanh chóng tăng ga xe chạy về hướng tỉnh Vĩnh Long, mặc cho bà Mười tri hô...

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành kết hợp với Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành truy xét và bắt được đối tượng Diệp Xuân Phước. Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác và lòng tin của nạn nhân nên giật vé số rồi điều khiển xe mô tô tẩu thoát nhưng sau đó bị bắt cùng tang vật là 101 tờ vé số.


Công an huyện Châu Thành đang xem xét xử lý hình sự đối tượng Diệp Xuân Phước về hành vi cướp giật vé số

Tương tự, ngày 21/6/2019, tại phường An Hòa, TP.Sa Đéc, bà Lê Thị Kim Hường (65 tuổi, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc) trình báo thông tin bị giật 150 tờ vé số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cộng với hệ thống camera an ninh trên địa bàn, Công an TP.Sa Đéc bắt được đối tượng Nguyễn Hoài Trung (SN 1991, tạm trú xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) đã thực hiện hành vi cướp giật vé số của bà Hường. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoài Trung khai nhận, lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân nên giật vé số rồi điều khiển phương tiện nhanh chóng tẩu thoát nhưng đã bị Công an bắt.

Công an huyện Cao Lãnh cũng đang xem xét xử lý hình sự đối tượng Huỳnh Thị Nga (SN 1982, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật vé số. Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 22/6/2019, tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, ông Lê Văn Tấn (62 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) trình báo thông tin bị cướp vé số và 300.000 đồng. Thông qua truy xét, Công an huyện Cao Lãnh bắt được đối tượng Huỳnh Thị Nga đã thực hiện hành vi cướp giật vé số nói trên.

Còn nhớ thời gian trước đây, vấn nạn cướp giật vé số, đổi vé số giả “hoành hành” trên địa bàn TP.Sa Đéc. Các nạn nhân chủ yếu là người già, người khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Ông Nguyễn Văn Vui (79 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) cho biết, từ ngày anh chị em Hội Cựu giáo chức cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP.Sa Đéc, bà con bán vé số chúng tôi đỡ khổ nhiều vì tiết kiệm được 15.000 - 20.000 đồng/ngày. Nhưng niềm vui không trọn vẹn vì ông có 5 lần bị giật vé số, đổi nhầm tờ vé số giả.

Theo Công an một số địa phương, sau khi xảy ra các vụ cướp giật vé số, phần lớn các nạn nhân đều trình báo với Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ truy xét và bắt được nhiều đối tượng thực hiện hành vi cướp giật vé số để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an cũng khuyến cáo những người bán vé số cần nêu cao cảnh giác và khi bị giật, hoán đổi vé số giả phải đến ngay Công an trình báo để ngành có thông tin, phối hợp với người dân trấn áp loại tội phạm này.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn