Nghị lực xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 15/01/2016 11:41:09

Ông Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1935, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Long. Ông Thanh được người dân địa phương biết đến và hết lòng khâm phục bởi tấm gương vượt khó, nuôi dạy con ăn học thành tài, xây dựng gia văn hóa tiêu biểu.


Ông Nguyễn Hoàng Thanh và vợ

Nhiều năm liền, gia đình ông Thanh được các cấp ủy, chính quyền biểu dương danh hiệu “Gia đình văn hóa” và được vinh dự đi báo cáo tham luận tại các hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu; học tập và làm theo gương Bác. Nổi bật, gia đình ông Thanh được chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị toàn quốc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013, tại Hà Nội.

Ông Thanh kể: “Tôi xuất thân trong một gia đình bần nông, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960. Năm 1965, tôi lấy vợ, sinh con. Năm 1970, tôi tiếp tục được phân công làm nhiệm vụ cứu thương và chuyển thương binh. Sau ngày đất nước được hoàn toàn thống nhất, tôi xin tổ chức nghỉ việc đưa vợ, con đến xã An Long, huyện Tam Nông sinh sống. Tới quê mới, với hai bàn tay trắng, không người thân thích, không một cục đất cắm dùi, gia đình tôi phải che một cái chòi lá bên cạnh dòng kênh Đồng Tiến để sinh cơ lập nghiệp và nuôi con”.

Đến vùng đất mới, hàng ngày, ông Thanh cùng vợ thức khuya, dậy sớm mua bán để kiếm thu nhập nuôi con. Hơn 10 năm lăn lộn, chịu thương chịu khó, chi tiêu tiết kiệm. Năm 1985, gia đình ông Thanh tích cóp mua được hai công rưỡi đất ruộng.

Với ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, sau những tháng năm dài miệt mài lao động vất vả và biết tính toán làm ăn, chi tiêu tằn tiện nên cuộc sống gia đình ông dần ổn định, các con đều được cắp sách tới trường. Đáp lại công lao sinh thành, dưỡng dục và sự cần lao của cha, mẹ nên các con của ông Thanh đều ra sức học đạt thành tích cao trong học tập và lần lượt thi đỗ vào các trường đại học. Ông Thanh vui vẻ bày tỏ: “Gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Tài sản quý giá nhất của gia đình là những đứa con được nuôi dạy tử tế và đang phục vụ cho quê hương”. Hiện nay, các người con của ông Thanh đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định. Người con thứ ba tên Nguyễn Hoàng Mộng Thu hiện đang công tác tại Trường Tiểu học An Long B (huyện Tam Nông); người con thứ tư là Đại úy Nguyễn Hoàng Minh Tuấn hiện là bác sĩ Quân y tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9); người con thứ năm Nguyễn Hoàng Minh Hải hiện là cán bộ Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông); người con trai út Nguyễn Hoàng Minh Tâm hiện là Phó trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Tam Nông.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn