Người cán bộ tâm huyết, nhiệt tình trong công tác

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:34:22

Đồng chí Nguyễn Văn Rơi (SN 1963) - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) huyện Thanh Bình là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Đồng chí vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Nguyễn Văn Rơi

Sau gần 30 năm công tác ở Đảng ủy xã Bình Tấn, đến năm 2009, đồng chí Rơi về làm việc tại Hội ND huyện Thanh Bình. Với tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, đồng chí Rơi đã góp phần giúp hoạt động Hội và phong trào ND trong huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổ chức Hội được xây dựng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho hội viên (HV); giúp ND phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, Hội ND chủ động phối hợp với ngành khuyến nông mở hơn 280 lớp tập huấn; 144 buổi hội thảo để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con ND, có hàng chục ngàn lượt HV đến dự. Nhiều ND đã áp dụng những kiến thức học được vào thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho gia đình.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Rơi, để tạo điều kiện cho hội viên có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, Hội ND nhận ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cho gần 8.000 hộ ND vay và nhiều hộ được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Đa số HV ND đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả. Hội ND còn phối hợp tổ chức 21 lớp dạy nghề nông thôn; vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ những hộ HV ND nghèo như tặng quà, cất nhà tình thương... Nhờ đó năm qua, có 249 hộ HV ND thoát nghèo; không ít gia đình HV vươn lên khá, giàu.

Ngoài ra, đồng chí Rơi còn có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội ND trong huyện vận động được trên 23.200 hộ HV đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đồng chí Rơi đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhiều ND tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức. Các HV ND trong huyện đã hiến hơn 55.200m2 đất để thực hiện nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nghĩa địa tập trung... Bà con ND đóng góp làm 10,5km đèn đường nông thôn; 900m hàng rào để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; vận động HV đóng góp tiền, ngày công lao động xây mới và sửa chữa 15 cây cầu; làm đê bao để sản xuất lúa 3 vụ với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Nhiều HV ND tham gia các Tổ hùn vốn cất nhà, Tổ hùn vốn mua máy xới... giúp nâng cao đời sống gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các HV. Bên cạnh đó, đồng chí Rơi đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Hội ND đã phối hợp thành lập Câu lạc bộ “ND không tham gia tệ nạn xã hội” được thực hiện thí điểm ở ấp Bình Trung, xã Bình Thành và bước đầu đã mang lại hiệu quả...

Nhựt An

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn