Người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tiếp tục nhận được các chính sách hỗ trợ

Cập nhật ngày: 16/08/2021 14:45:13

ĐTO - Hỗ trợ và giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đến tháng 8/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), các sở, ngành, Phòng LĐ-TB&XH tiếp tục các hoạt động giúp đỡ về các nguồn vốn vay, hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ để người dân hưởng các chính sách theo quy định.


Người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhận quà hỗ trợ trong thời điểm khó khăn

Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH đã chủ động ban hành hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện các chính sách hỗ trợ Nghị quyết 68/NQ-CP được ban hành, ngày 7/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời triển khai hướng dẫn kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở điều trị, đang phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện công tác hỗ trợ tiền ăn cho người đang điều trị, người đang bị cách ly tập trung. Sở LĐ-TB&XH đã và đang phối hợp với Sở Tài chính rà soát, thống kê số lượng đối tượng là người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (bán vé số, bán hàng rong, xe ôm, bốc vác, phụ hồ...) và 110.577 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 để thực hiện các mức hỗ trợ là 750.000 đồng/người.

Bà Ngô Thị Phi Nga – hộ khó khăn ngụ Khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung cho biết: “Nhà có 4 nhân khẩu, chồng và đứa con đi làm thuê, còn tôi hàng ngày đi bán vé số kiếm thu nhập. Hơn 1 tháng qua, do dịch bệnh không ai thuê gì nên chồng và con tôi nghỉ ở nhà, tôi cũng nghỉ bán do vé số ngưng phát hành. Lúc đầu, cả gia đình đều lo lắng vì không biết sẽ sống thế nào, nhưng nhờ các cấp chính quyền quan tâm trợ giúp nên gia đình tạm ổn định. Ngoài nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, 10kg gạo cho hộ khó khăn, gia đình tôi còn được UBND thị trấn giới thiệu để mạnh thường quân tặng 1 phần quà gồm mì gói, các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng. Tôi không biết nói gì ngoài gửi lời cảm ơn mạnh thường quân, chính quyền địa phương và mong sao dịch bệnh được đẩy lùi, gia đình tiếp tục có công việc để mưu sinh”.

Các ngành chức năng của địa phương huyện Lai Vung đã tiến hành chi hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 964/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh. Qua đó có hơn 2.000 người lao động tự do được nhận tiền hỗ trợ. Phòng LĐ-TB&XH, UBND các xã, thị trấn khẩn trương lập hồ sơ đối tượng hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 gửi Chi Cục thuế khu vực V và các chế độ chính sách khác kịp thời gian quy định.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành LĐ– TB&XH đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai chính sách an sinh xã hội trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ giúp đầy đủ, nhanh chóng kịp thời đến tận tay đối tượng và người dân tại các khu cách ly, phong tỏa; đảm bảo các đối tượng thụ hưởng chính sách đầy đủ kịp thời theo quy định. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng xã hội đặc biệt là nhóm yếu thế như trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, người khuyết tật... góp phần ổn định cuộc sống.

Cùng với các mức chi, hỗ trợ trực tiếp, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 còn được thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn vay, nguồn vốn ủy thác và chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh và các đơn vị trực thuộc đối với người dân thực hiện việc vay vốn. Theo NHCSXH tỉnh hiện nay, ngân hàng đã áp dụng chính sách về gia hạn nợ tự động, cụ thể tất cả các món vay đến hạn trong thời hạn diễn ra dịch bệnh (trong tháng 7 và đến ngày 15/8/2021) cho người dân (không chuyển nợ quá hạn), hồ sơ thủ tục bổ sung khi thời điểm thích hợp, có 2.116 món vay, số tiền 31.025 triệu đồng. Ngoài ra, NHCSXH tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh văn bản về việc hỗ trợ lãi suất đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến ngày 11/8/2021 có 346 hộ có người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ lãi vay 12 tháng, với số tiền 720 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 9/8/2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tam Nông đã giải ngân cho vay ngừng việc theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH May An Long số tiền 724 triệu đồng, với 85 lao động ngừng việc, các hoạt động hỗ trợ đã giúp người dân ổn định cuộc sống.

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn