TP.Cao Lãnh

Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo

Cập nhật ngày: 04/01/2020 07:21:36

ĐTO - Chăm lo cho người nghèo, TP.Cao Lãnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền vui tươi và đầm ấm.


Liên đoàn Lao động TP.Cao Lãnh tặng quà cho công nhân lao động

Trong năm 2019, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội LĐ-TB&XH TP.Cao Lãnh tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng cá nhân, gương điển hình của tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Phòng LĐ-TB&XH TP.Cao Lãnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ngành có liên quan vận động và hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cất nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 300 triệu đồng, hỗ trợ cất nhà tình thương cho 10 hộ nghèo tại 3 xã nông thôn mới (Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, Tịnh Thới), số tiền 30 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đối ứng từ 20 triệu đồng - 30 triệu đồng/căn. Anh Trần Ngọc Túy ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân là một trong những hộ nghèo khó khăn về nhà ở vừa được bàn giao nhà tình thương từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” chia sẻ: “Tôi rất mừng, cũng nhờ chính quyền địa phương, nhà tài trợ giúp đỡ cất được căn nhà mới khang trang. Trước đây, căn nhà cũ lụp xụp, mỗi khi Tết đến cũng buồn. Năm nay nhờ chính quyền địa phương quan tâm, xem xét hỗ trợ cho tiền cất nhà mới, nên giờ được ở trong căn nhà rộng rãi, khang trang đón Tết vui vẻ, huy hoàng hơn mọi năm”.

Chuẩn bị chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết sắp đến, UBND TP.Cao Lãnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch vận động “Cây mùa xuân” cho trẻ em nghèo, đảm bảo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện được nhận quà Tết. Ngoài sự hỗ trợ từ cấp tỉnh, TP.Cao Lãnh sử dụng nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em và vận động xã hội hóa tặng hơn 200 phần quà cho các em. Các xã, phường trên địa bàn TP.Cao Lãnh cũng đang đẩy mạnh công tác vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp ủng hộ quà Tết. Ông Nguyễn Văn Tha – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận cho biết, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi năm, UBND phường đều gửi thư ngỏ vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh ủng hộ quà, chung tay chăm lo Tết đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn phường được nhận quà trong dịp Tết.

Chăm lo Tết cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ TP.Cao Lãnh triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” với mục tiêu vận động, trao tặng 3.100 suất quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng cho đối tượng nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, gia đình chính sách khó khăn, người khuyết tật,... Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cao Lãnh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý năm 2020” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phong phú đa dạng như: tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý; tặng quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của thành phố. Bán hàng giảm giá cho đoàn viên, hội viên và tổ chức giao lưu các trò chơi dân gian. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.Cao Lãnh vận động xã hội hóa tặng 60 phần quà cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; thăm hỏi, chúc Tết 9 Tổ Công nhân tự quản; trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho công nhân tại các Tổ tự quản trên địa bàn thành phố.

CHÍ THIỆN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn