Nhiều hoạt động diễn ra trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

Cập nhật ngày: 31/07/2020 16:46:11

ĐTO - Với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy (MT)”, trong Tháng hành động phòng, chống MT (diễn ra từ ngày 1/6/2020 - 30/6/2020), ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.


Lực lượng bảo vệ tại Cơ sở Điều trị nghiện nhận Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thông qua nhiều hình thức, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và cai nghiện MT; đẩy mạnh việc cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, nhất là nhắc nhở, vận động các em không mua bán, sử dụng trái phép các chất MT. Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập trung vào nội dung của Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống MT tại xã, phường, thị trấn”, được 36 cuộc, có 1.540 cán bộ và người dân tham dự; tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho học viên (HV) tại Cơ sở (CS) Điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo CS Điều trị nghiện quan tâm thực hiện những hoạt động tuyên truyền cho gần 1.000 lượt HV về chính sách, pháp luật phòng, chống MT; tác hại của MT đối với bản thân và gia đình; cách phòng ngừa các hiểm họa do MT gây ra... nhằm giúp HV thay đổi nhận thức, hành vi và an tâm cai nghiện tốt. Đồng thời thông tin nhiều nội dung về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 cho HV đang cai nghiện ở CS. Ông Lê Văn Rạng - Giám đốc CS Điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong Tháng hành động phòng, chống MT, CS đã phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho HV. Qua đó, tạo môi trường giải trí vui tươi, phấn khởi; động viên tinh thần cho HV an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội quy, quy định của CS Điều trị nghiện. Cùng với đó, góp phần giúp HV xóa dần mặc cảm, có thêm động lực, quyết tâm điều trị nghiện thành công để sớm hòa nhập cộng đồng”.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Ngày trở về ”, có trên 400 cán bộ và HV tại CS Điều trị nghiện tham dự; phối hợp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tổ chức hướng dẫn cho HV một số bài tập kỹ thuật về môn bóng đá; tổ chức thi đấu bóng đá... HV Nguyễn Khắc Chánh ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông tâm sự: “Tôi đã vào cai nghiện MT ở CS Điều trị nghiện hơn 9 tháng nay. Trong tháng 6 vừa qua, tại CS diễn ra nhiều hoạt động như văn nghệ, đá banh... Tham gia các hoạt động này, tôi cảm thấy tinh thần vui hơn, phấn khởi hơn, quyết tâm cai nghiện MT để làm lại cuộc đời”.

Đặc biệt, Sở LĐ-TB&XH còn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong CS Điều trị nghiện. Trong thời gian hơn 10 ngày, 26 HV được tập huấn về công tác canh gác, tuần tra, xử lý tình huống xảy ra tại cơ quan; một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; cấu tạo, tính năng, tác dụng của một số loại công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; huấn luyện võ thuật... Lớp tập huấn giúp lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách của CS Điều trị nghiện nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong đơn vị.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, công tác phòng, chống và cai nghiện MT được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm và tăng cường chỉ đạo. Qua phát động Tháng hành động phòng, chống MT, nhận thức, trách nhiệm và vai trò của từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành LĐ-TB&XH, nhất là cán bộ, viên chức ở CS Điều trị nghiện tiếp tục được nâng lên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tác động mạnh mẽ đến nhận thức của HV, giúp họ an tâm cai nghiện; tạo sự tin cậy trong xã hội. Nhiều người nghiện MT đến CS tự nguyện cai nghiện, góp phần ngăn chặn và hạn chế sự phát triển của tệ nạn MT trên địa bàn tỉnh.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn