Nhiều hoạt động tổ chức trong Tháng Công nhân và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Cập nhật ngày: 14/03/2019 07:45:27

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa có Kế hoạch 08/KH-TLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 và Kế hoạch số 07 /KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).


Công nhân lao động tham gia sinh hoạt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ và nghe tuyên truyền về an ninh trật tự (Ảnh tư liệu)

Theo đó, đối với các hoạt động trong Tháng Công nhân với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn tập trung thực hiện nhiều nội dung trọng tâm: một là, phát triển đoàn viên công đoàn nhân Tháng Công nhân và dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phát động các phong trào thi đua phát huy vai trò công nhân trong sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển của đất nước.

Hai là, chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; phấn đấu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc có 10 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ba là, hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng với người sử dụng lao động để NLĐ có Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn; nâng giá trị bữa ăn ca của NLĐ từ 15.000 đồng trở lên; tổ chức chăm sóc sức khỏe, các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân. Bốn là, phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có hiệu quả. Năm là, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu.

Ban chấp hành CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức vào ngày 11/5/2019 nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động, như: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện các công trình, xây dựng doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, các công trình phục vụ công nhân, con công nhân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao. Ban Chấp hành CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” NLĐ. Phấn đấu mỗi CĐCS trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên nhân Tháng Công nhân.

Đối với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sẽ tập trung 4 hoạt động trọng tâm. Một là, tổ chức hội thảo khoa học “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”; biên soạn cuốn sách với chủ đề “Hoạt động Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”; biên soạn, phát hành đề cương, hướng dẫn tuyên truyền trong toàn hệ thống; sản xuất và phát sóng phim tài liệu về “Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức trưng bày triển lãm, thi sáng tác ảnh nghệ thuật về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

Hai là, tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại cấp Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh, thành phố. Ba là, tổ chức hội nghị biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc và lựa chọn 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất - phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cho cán bộ Công đoàn các cấp có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bốn là, tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 -27/7/2019.

Kế hoạch còn nêu rõ, phấn đấu mỗi cấp Công đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực doanh nghiệp với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hệ thống Công đoàn; phấn đấu, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Có hình thức kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như: lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam, lớp đảng viên 90 năm Công đoàn Việt Nam; xây dựng, lựa chọn hình thức ghi nhận phù hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Phấn đấu mỗi Công đoàn cấp tỉnh bàn giao từ 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên. Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi, tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông công nhân thuê trọ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm mà gắn việc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Trong “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tại các hoạt động cụ thể có bài tuyên truyền của cán bộ CĐCS, cấp trên cơ sở nêu rõ 90 năm hình thành, phát triển và những đóng góp của Công đoàn Việt Nam.

Điểm nhấn là tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn”. Từ CĐCS đến Tổng LĐLĐ tổ chức các hoạt động tập trung, lan tỏa, ấn tượng trong “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. CĐCS trong cả nước đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tuyên dương các đoàn viên tiên tiến.

BAN TG&NC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn