Những hoạt động nổi bật chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Cập nhật ngày: 13/08/2020 05:26:29

ĐTO - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), các cấp CĐ trong tỉnh đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, để lại nhiều dấu ấn.


Người lao động mua hàng tại Phiên chợ hàng Việt về Cụm công nghiệp Bình Thành (huyện Thanh Bình) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống

Có hơn 300 tin, bài tuyên truyền về truyền thống tổ chức CĐ, các mô hình hay, gương cán bộ CĐ, đoàn viên tiêu biểu qua các phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội zalo, facebook. Các cấp CĐ chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền về truyền thống CĐ Việt Nam thông qua những buổi họp mặt ôn lại truyền thống, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đến thăm hỏi, chúc sức khỏe nguyên cán bộ lãnh đạo CĐ nghỉ hưu qua các thời kỳ; sinh hoạt tổ CĐ, thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tham gia. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII, Bộ luật Lao động năm 2019, truyền thống CĐ Việt Nam, CĐ Đồng Tháp, có 12.949 lượt bài dự thi của ĐV&NLĐ trong tỉnh. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh tổ chức cho cán bộ CĐ qua các thời kỳ về nguồn tại Khu Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam Việt Nam (tỉnh Tây Ninh).

Nhiều điểm nhấn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV&NLĐ

LĐLĐ tỉnh tổ chức Phiên chợ đưa “Hàng Việt về khu công nghiệp Sa Đéc” và “Cụm công nghiệp Bình Thành”, có trên 100 gian hàng tham gia, trong đó có 20 gian hàng ẩm thực, trên 80 gian hàng bán các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống. Ban Tổ chức đã mời các doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu trên 40 sản phẩm khởi nghiệp từ các địa phương (sản phẩm OCOP) được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn từ 3 - 4 sao, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, xúc tiến thương mại; mời doanh nghiệp đến từ TP.Hồ Chí Minh tham gia bán những sản phẩm thiết yếu phục vụ người lao động. Qua đó, thu hút trên 9.000 công nhân, lao động (CNLĐ) và Nhân dân đến tham quan, mua sắm. Trong các đêm khai mạc của 2 phiên chợ, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Công Thương Đồng Tháp vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia phiên chợ tặng 100 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng đêm, tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ và đờn ca tài tử với nhiều tiết mục hấp dẫn phục vụ miễn phí cho ĐV&NLĐ, Nhân dân. Các cấp CĐ thăm hỏi và tặng 500 suất quà cho ĐV&NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà, trong đó có 8 “Mái ấm CĐ”, 7 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà tình thương và 14 căn nhà cho người dân nghèo.

Gắn biển 5 công trình thi đua chào mừng

LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, gắn biển 5 công trình thi đua chào mừng như: Công trình “Xanh hóa đường quê” (huyện Tam Nông); công trình “Xây dựng cầu cảng vận chuyển cá” của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần thực phẩm QVĐ (CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp); công trình “Sân bóng đá” do CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu; công trình “Thắp sáng đường quê” (Phường 11, TP.Cao Lãnh); công trình cầu Ba Miệng (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh). Các CĐCS thực hiện hơn 500 phần việc, sáng kiến, sản phẩm được công nhận, tổng giá trị làm lợi hơn 10 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh tặng 10 Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu thực hiện công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần bằng những hoạt động thiết thực

LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, sân chơi tìm hiểu pháp luật cho hơn 500 đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Tỷ Thạc. Các cấp CĐ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng như: Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CN,VC,LĐ), hội thi, liên hoan văn nghệ, giao lưu ẩm thực, trò chơi dân gian, về nguồn, ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, tuyên truyền pháp luật... Cụ thể, LĐLĐ TP.Sa Đéc phối hợp tổ chức Hội thao CN,VC,LĐ, Liên hoan “Ẩm thực đường phố”. LĐLĐ huyện Tam Nông tổ chức Hội thi ẩm thực với chủ đề “Bữa tiệc nhỏ - Hạnh phúc lớn”; thi đấu bóng đá, bóng chuyền trong CN,VC,LĐ. LĐLĐ TP.Cao Lãnh tổ chức chương trình ẩm thực món ngon Cao Lãnh. Hội thao, thi đấu bóng đá được LĐLĐ huyện Thanh Bình, CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức. LĐLĐ huyện Cao Lãnh ra mắt Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, phiên tòa giả định về an toàn giao thông, hội thi món ngon cùng công nhân.

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được các cấp CĐ trong tỉnh quan tâm thực hiện, nhất là thành lập các CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Theo đó, có 3 CĐCS khu vực ngoài nhà nước được thành lập, kết nạp 768 đoàn viên CĐ. Nâng tổng số CĐCS thành lập từ đầu năm đến nay là 11/15 CĐCS (đạt 73% chỉ tiêu), phát triển mới 4.171/6.800 đoàn viên (đạt 61,3% chỉ tiêu). LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác CĐ cho 120 cán bộ CĐ chủ chốt trong tỉnh; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức CĐ cho 47 cán bộ lãnh đạo và cán bộ CĐ có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam.

TG&NC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn